Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cứu kéo thành công tàu mắc cạn

HQ Online -

18 giờ ngày 31-1, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cử 35 cán bộ, chiến sĩ cứu kéo thành công tàu cá Kiên Giang bị mắc cạn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cùng nhân dân địa phương cứu kéo tàu cá gặp nạn

4 giờ 30 phút ngày 31-1, tàu cá KG 2745 TS neo đậu tại vịnh An Thới không có người trông giữ nên bị đứt neo, sóng đánh vào bờ và mắc cạn.  

Nhận được thông báo hỗ trợ cứu nạn, Lữ đoàn 127 đã huy động Tàu 976 và máy bơm di động cùng 35 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã có mặt tại vị trí tàu bị mắc cạn để tiến hành chằng buộc, cứu kéo tàu.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đã đưa được Tàu KG 2745 TS ra khỏi vùng mắc cạn an toàn.

Tin, ảnh: Trần Kiên

Tàu KG 2745 TS do ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1970 ở khu phố 3, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm chủ tàu.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn