Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây hiến máu cứu ngư dân bị nạn trên biển

Vào lúc 21 giờ 15, ngày 5-11, bệnh xá Đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận ngư dân Phan Hoàng Dương, sinh năm 1981, quê ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn,  tỉnh Bình Định là thuyền viên của tàu đánh bắt xa bờ mang số hiệu BĐ 96886 TS. 

Bác sĩ bệnh xá đảo Song Tử Tây, khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân Dương. Ảnh: CTV

Chẩn đoán ban đầu ngư dân Dương bị sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa, xơ gan. Kíp y, bác sĩ bệnh xá đảo Song Tử Tây tiến hành truyền dịch, kháng sinh, bù nước điện giải, cầm máu, giảm tiết, an thần, đặt sonde dạ dày, theo dõi tình trạng huyết áp.

Hiến máu cấp cứu kịp thời bệnh nhân Dương. Ảnh CTV

Do bệnh nhân mất nhiều máu nên cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tình nguyện hiến 700ml máu toàn phần để tiếp cho bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân Dương tiếp tục được theo dõi và điều trị, mạch và huyết áp đang giữ ổn định nhưng bệnh nhân trong tình trạng lú lẫn, suy kiệt.   

Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn