
HQ Online - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, Bộ Quốc phòng đang nỗ lực cắt giảm các thủ tục rườm rà, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là động lực then chốt để kiến tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong các doanh nghiệp Quân đội và hỗ trợ người dân, tổ chức khi giao dịch với cơ quan quân sự.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
Từ "thủ công" sang "số hóa" toàn trình
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý. Nếu như trước đây, nhắc đến thủ tục hành chính quân sự, người ta thường nghĩ đến quy trình giấy tờ khắt khe, thủ công, thì nay, gió đã đổi chiều.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Việc chuyển đổi thói quen, phương thức làm việc từ trực tiếp sang môi trường điện tử là yêu cầu bắt buộc. Đến nay, quy trình xử lý văn bản, giải quyết công việc trên môi trường điện tử đã trở thành nền nếp tại hầu hết các cơ quan, đơn vị. Việc áp dụng chữ ký số cá nhân đối với chỉ huy các cấp không còn là "thí điểm" mà là quy định cứng, đảm bảo tính pháp lý và tốc độ xử lý thông tin.
Đặc biệt, việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ. Dữ liệu không còn nằm "chết" trong các tủ hồ sơ mà được số hóa, liên thông, trở thành nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho công tác quản lý và phát triển kinh tế quốc phòng.
Gỡ "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp và người dân
Một trong những đóng góp quan trọng nhất của CCHC đối với kinh tế số chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang quản lý 241 thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế số đòi hỏi tốc độ và sự chính xác, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục này có ý nghĩa sống còn.
Đối với Quân chủng Hải quân, nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển, logistics, cảng biển (như Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 129...), cải cách hành chính đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí lưu kho bãi, và minh bạch hóa quy trình giao nhận. Khi các thủ tục biên phòng, cảng vụ được số hóa, dòng chảy hàng hóa được khơi thông nhanh chóng, tạo ra giá trị kinh tế thực tế.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải chủ động rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh. Điều này giúp các doanh nghiệp quân đội trút bỏ được gánh nặng hành chính, dồn nguồn lực để đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo – cốt lõi của kinh tế số.
Kiến tạo Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng
Hướng tới giai đoạn 2026-2030, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là một cuộc cách mạng về thể chế.
Việc đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC, chỉ số chuyển đổi số hàng năm đang tạo ra một "cuộc đua" lành mạnh giữa các đơn vị. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan chức năng (như Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư...) được đo lường cụ thể, trở thành thước đo năng lực của cán bộ chỉ huy.
Có thể nói, bằng việc quyết liệt "khơi thông" các điểm nghẽn hành chính, Bộ Quốc phòng đang trải thảm đỏ cho kinh tế số phát triển, khẳng định vai trò tiên phong của Quân đội trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.
THU PHẠM
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn