Các tàu Hải quân tiếp tục tìm kiếm cứu nạn xa bờ

 Giữa những diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, nhiều tàu cá ngư dân hỏng máy, hết nhiên liệu bị trôi dạt ở vùng biển xa bờ. Quân chủng Hải quân đã nhanh chóng triển khai các lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần cứu ngư dân là trên hết, nhiều tàu tìm kiếm bị hư hỏng, mất điện, nước vào tàu nhưng cán bộ, chiến sĩ các tàu vừa lo khắc phục hậu quả vừa vượt sóng gió để tìm kiếm ngư dân.

Toàn Quân chủng đã huy động 12 tàu làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Các tàu, đảo đã tìm kiếm và vớt được hơn 106 ngư dân bị đắm tàu, chăm sóc y tế tốt; tìm được 3 thi thể trôi dạt để đưa vào bờ bàn giao cho các địa phương.

Các đảo trên huyện đảo Trường Sa đã tiếp nhận 156 tàu cá với 3.000 ngư dân vào tránh, trú bão. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo cho ngư dân trong những ngày tránh bão.

Hôm nay, 5-11, Quân chủng Hải quân điều động 5 tàu tiếp tục hành trình tìm kiếm cứu nạn ngư dân ở các vùng biển xa bờ và vùng biển Quy Nhơn, Bình Định.

Mặc dù các đơn vị Hải quân trên địa bàn Khánh Hòa, Bình Định bị thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở vật chất nhưng các đơn vị vẫn huy động lực lượng tập trung giúp đỡ nhân dân địa phương, các trường học khắc phục hậu quả sau bão để ổn định cuộc sống. Trước bão, trong bão và sau bão số 12, cán bộ, chiến sĩ Hải quân chưa hề ngơi nghỉ.

Sau đây là một số hình ảnh của phóng viên và cộng tác viên Báo Hải quân Việt Nam ghi lại:

Bộ đội đảo Song Tử Tây hướng dẫn tàu ngư dân vào âu tàu tránh, trú bão

Không quản ngại khó khăn, các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân giúp nhân dân TP.Cam Ranh gia cố ao nuôi cá chống bão

 Tàu 713, Học viện Hải quân giúp ngư dân tại vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tránh bão

Với tinh thần tính mạng ngư dân là trên hết, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây dầm mình dưới sóng đưa ngư dân lên đảo

Chiến sĩ trẻ đảo Song Tử Tây ân cần đưa ngư dân vào đảo để chăm sóc

Sau khi được đưa lên đảo 100% ngư dân được chăm sóc y tế chu đáo

Tàu 795, 793, Vùng 3 Hải quân đã cứu được 5 thuyền viên và 1 thi thể bị nạn trên biển

Tàu 792, Vùng 5 Hải quân đã cứu được 2 thuyền viên và 1 thi thể bàn giao cho Trung tâm Y tế tỉnh Bình Định

Thủ trưởng Vùng 4 Hải quân thăm ngư dân Tàu cá BĐ 95956 TS được Tàu 799, Vùng 3 cứu nạn đưa về cảng Vùng 4 Hải quân

Thực hiện: PV, CTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn