Các đơn vị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Ngày 23/3, tại Khánh Hòa, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới”.

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu 

Trong 5 năm qua (2018-2023), việc triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng, tạo được sự chuyển biến, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị của Học viện. Đồng chí Chính ủy khẳng định: Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm cao của cơ quan chính trị, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện đối với công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Học viện VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: Trực Chinh, Duy Khương

*Chiều 22/3, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Thủ trưởng Lữ đoàn 602 trao chứng nhận cho các đồng chí tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả tốt. Chương trình, nội dung, hình thức phương pháp giáo dục chính trị, công tác kiểm tra, nhận xét, đánh giá, báo cáo cơ bản thực hiện đúng các mục tiêu, chỉ tiêu.

Tổ giáo viên giảng dạy chính trị thường xuyên được kiện toàn, hoạt động nền nếp. Kỹ năng giảng dạy của cán bộ chính trị được nâng lên. Việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất giáo dục chính trị được quan tâm củng cố, bổ sung đầy đủ kịp thời...

Dịp này, Lữ đoàn đã tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Hội thi có 25 thí sinh tham gia ở 3 phần thi: Lý thuyết, soạn thảo bài giảng và thực hành giảng bài.

Tin, ảnh: Ngọc Trung

*Sáng 23/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

 Các đại biểu dự hội nghị

Những năm qua, Đảng uỷ Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 124-CT/QUTW và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nền nếp công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị được đổi mới; công tác kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả đi vào thực chất. Phương pháp, kỹ năng giảng dạy của cán bộ chính trị không ngừng nâng lên… giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Đảng uỷ Lữ đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 124-CT/QUTW và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng”; không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị; giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của đảng; xây dựng và phát huy phẩm chất, nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

Tin, ảnh: Xuân Hoá

*Chiều 23/3, tại Quảng Ninh, Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy X48 đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác giáo dục chính trị được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, chất lượng và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội. Các phòng, ban, phân xưởng trong Nhà máy, nhất là cơ quan chính trị đã chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng.

Các đại biểu đã đóng góp, làm rõ thêm báo cáo trung tâm; đánh giá ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chỉ thị, đề án; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hữu Đạt, Hải Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn