Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024

HQ Online -

Ngày 4/6, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tuyên thệ CSM năm 2024.

*Tại Quảng Ninh, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ CSM ở Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân. Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các địa phương có CSM huấn luyện tại Lữ đoàn.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 trong quá trình huấn luyện. Đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, sâu sát; chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm và các mối kết hợp; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu.

Lữ đoàn tổ chức kiểm tra bắn tập súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn nổ nhiều lần, thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người và TBKT (trong đó thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ đạt giỏi).

 Cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi lễ

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM đã có sự chuyển biến tốt về nhận thức và hành động; nắm chắc tính năng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được huấn luyện; biết vận dụng các nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người đến cấp tổ; một số nội dung cơ bản về công tác hậu cần, kỹ thuật. 100% CSM đã biết bơi.

Sau khoá huấn luyện, CSM đã tiến bộ vượt bậc, có chuyển biến lớn trong nhận thức, xác định rõ nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng; quen với trạng thái môi trường điều kiện hoạt động trong quân ngũ.

          Tin, ảnh: Duy Khánh

*Tại Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ tại Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. Tham dự buổi lễ có đại biểu quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng); TP. Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn.

 

CSM biểu diễn tiết mục nhảy dân vũ

Sau 3 tháng, CSM được huấn luyện các nội dung: Giáo dục chính trị; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật binh chủng hợp thành; điều lệnh đội ngũ; hậu cần kỹ thuật…

CSM cơ bản nắm chắc các nội dung huấn luyện, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế, biết vận dụng các nội dung cơ bản về kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; một số nội dung cơ bản về công tác hậu cần, kỹ thuật; thành thạo các bài tập thể lực nâng cao sức khỏe; có ý thức tốt trong rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy.

Lữ đoàn huấn luyện đúng nội dung, đủ thời gian theo kế hoạch; 11/11 nội dung kết quả khá, giỏi, trong đó 6/11 nội dung kết quả giỏi. Lữ đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện CSM trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhấn mạnh: CSM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Bảo Duy, Thanh Bình

*Tại Hải Phòng, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ CSM tại Lữ đoàn Công binh 131.

 

Các đại biểu dự buổi lễ

Năm 2024, Lữ đoàn 131 tiếp nhận thanh niên của của các tỉnh: Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên về học tập, công tác và xây dựng đơn vị.

Sau 3 tháng huấn luyện, Lữ đoàn 131 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, tổ chức huấn luyện chặt chẽ chu đáo, hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện. CSM có đủ trình độ, khả năng sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, lựu đạn, thuốc nổ đánh phá các loại mục tiêu.

Kết quả huấn luyện CSM 100% khá, giỏi, 7/11 nội dung giỏi, kiểm tra ném lựu đạn và đánh thuốc nổ kết quả giỏi; bắn súng bài 1 AK khá. Đánh giá chung: đơn vị đạt giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Lương Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn đã đạt được trong huấn luyện CSM.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu: Thời gian tới, Lữ đoàn khắc phục triệt để những hạn chế trong huấn luyện CSM. Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức làm chủ các loại vũ khí, trang bị; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, củng cố thao trường, bãi tập cho nhiệm vụ tiếp theo. CSM sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

*Tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 dự, chỉ đạo lễ tuyên thệ CSM ở Tiểu đoàn 158. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng; đại diện lãnh đạo thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh); quận Lê Chân, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng); huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Chỉ huy Tiểu đoàn trao vũ khí cho CSM

Năm 2024, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân tiếp nhận quản lý, huấn luyện CSM đến từ thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ninh.

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM cơ bản đã nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thuần thục động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, thể lực... làm cơ sở để tiếp thu các chương trình huấn luyện tiếp theo. Kết quả kiểm tra 100% CSM đạt yêu cầu; trên 80% khá, giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Tiểu đoàn 158 trong quá trình huấn luyện CSM. Đồng chí Chính ủy Vùng yêu cầu: Các chiến sĩ sau khi được biên chế về các đơn vị, trên từng nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Quân chủng; quy định của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm; tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Đặng Tùng

*Tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ CSM năm 2024 của Vùng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân

Năm 2024, Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM của 3 tỉnh, thành gồm: Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau.

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM được học tập, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; truyền thống của Quân đội, Quân chủng Hải quân, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CSM an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, nắm chắc các nội dung, khoa mục được huấn luyện.

Kết quả kiểm tra cuối khóa các nội dung 100% khá, giỏi; 2/11 nội dung giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen 4 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích tốt trong huấn luyện CSM.

Tin, ảnh Trần Kiên

*Tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2024. Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự, chỉ đạo.

 CSM Vùng 3 tuyên thệ

Năm 2024, Vùng 3 Hải quân tiếp nhận, huấn luyện CSM đến từ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Đơn vị huấn luyện CSM đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định; kiểm tra đánh giá đúng thực chất, duy trì nền nếp chế độ, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Trong 3 tháng huấn luyện, CSM nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ, chiến thuật bộ binh, thao tác thành thạo vũ khí trang bị, biết vận dụng những động tác cơ bản vào từng tình huống, điều kiện cụ thể.

Đơn vị gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, huấn luyện bơi, góp phần nâng cao sức khoẻ, sức bền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của bộ đội.

Kết quả sau 3 tháng 100% CSM hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện; kiểm tra 83% khá, giỏi ở nội dung quân sự và chính trị. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại lễ tuyên thệ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã khen thưởng 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện CSM năm 2024.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị thuộc Vùng 3 và Vùng Cảnh sát biển 2.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

*Tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 dự, chỉ dạo Lễ tuyên thệ CSM của Lữ đoàn 101.

 

CSM hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ

Năm 2024, Lữ đoàn 101 tiếp nhận và huấn luyện CSM thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện.

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM có nhận thức đầy đủ về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị; sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế, có trình độ kỹ, chiến thuật khá. 100% CSM có bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự cần thiết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra các khoa mục đối với CSM 100% đạt yêu cầu; trong đó kiểm tra nội dung “3 tiếng nổ” 100% khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và TBKT.         

Tin, ảnh: Hữu Mùi

*Tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Văn Quán, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 dự, chỉ đạo Lễ tuyên thệ CSM của Trung tâm huấn luyện Vùng.

Khối CSM duyệt đội ngũ tại buổi lễ

Năm 2024, Trung tâm tuyển chọn CSM từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Kiên Giang. 

Sau 3 tháng học tập, huấn luyện, 100% CSM có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong và được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Các CSM đều sử dụng tốt các loại vũ khí, khí tài được trang bị; thành thạo các yếu lĩnh động tác kỹ thuật, chiến thuật điều lệnh, võ thuật. 100% CSM hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện.

Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ cho CSM đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, TBKT; kết quả bắn súng AK bài 1 khá; ném lựu đạn và đánh thuốc nổ giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Quán biểu dương kết quả học tập, huấn luyện của CSM đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực hơn nữa trong tổ chức huấn luyện; bảo đảm nội dung, thời gian, quân số tham gia và tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn