Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới 2018

HQ Online -

Sáng 12-6, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức thành công Lễ tuyên thệ năm 2018.

 

*Tham dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 có Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Quân chủng; chính quyền địa phương.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trò chuyện với chiến sĩ mới Lữ đoàn 126

Năm 2018, Lữ đoàn tiếp nhận và huấn luyện 320 chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã từng bước trưởng thành từ người thanh niên được giáo dục nâng cao nhận thức, có giác ngộ chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong quân nhân, kỷ luật nghiêm. Chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ huy Lữ đoàn 126 trao vũ khí cho chiến sĩ mới

Quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, kiểm tra 11 nội dung, trong đó giỏi 7 nội dung bằng 63,63%; khá 4 nội dung bằng 36,37%, đơn vị đạt huấn luyện Giỏi.

Đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện thể lực, 100% chiến sĩ biết và thực hiện tốt kỹ thuật bơi ếch; nắm được 35 thế liên quyền, 35 thế võ của bộ đội Đặc công.

(Tin, ảnh: Vũ Hưởng)

* Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới. Năm nay, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện chiến sĩ mới ở 10 quận, huyện của 3 tỉnh thành phố (Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh) với 480 chiến sĩ mới (100 chiến sĩ của Cảnh sát biển Việt Nam).

Chiến sĩ mới hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ

Quá trình huấn luyện đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch đã xác định. Cán bộ huấn luyện đã bám sát phương châm, vận dụng sát 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp.

Duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ

Kết quả, 100% nội dung đạt yêu cầu, 92,8% khá, giỏi. Chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật, hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị được duy trì có nền nếp, tỉ lệ quân số khỏe đạt 99,8%. Vũ khí trang bị bảo đảm tốt cho thực hiện bắn đạt thật súng AK bài 1, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ.

Tại buổi lễ, 12 chiến mới được Tiểu đoàn trưởng tặng Giấy khen vì hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

(Tin, ảnh: Quang Thanh)

*Tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã long trọng tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới 2018.

Năm 2018, Lữ đoàn 131 tiếp nhận và huấn luyện 399 chiến sĩ mới đến từ các địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương.

Sau 3 tháng huấn luyện, Lữ đoàn 131 đã hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho chiến sĩ mới đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Thủ trưởng Lữ đoàn131 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện

Qua kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục: 11/11 nội dung đều được khá, giỏi, trong đó có 8/11 nội dung đạt giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được phân bổ về các đơn vị trong và ngoài Quân chủng.

(Tin, ảnh: Đức Tuấn)

*Tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Quá trình huấn luyện đơn vị đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực nâng cao khả năng, sức chịu đựng dẻo dai cho bộ đội.

Đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trong biên chế, kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn thật đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng Vùng 3 tặng Giấy khen cho chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ

Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 78,0% khá, giỏi (27,99% giỏi).

Vùng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 39 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình huấn luyện.

(Tin, ảnh: Văn Lợi, Nguyễn Hùng)

*Sáng 12-6, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018.

Năm 2018, Lữ đoàn 957 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của 8 địa phương: Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ mới hôn Quân kỳ trong lê tuyên thệ

Sau 3 tháng học tập và rèn luyện tại đơn vị, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” 100% chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình của khóa huấn luyện.

Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục chiến sĩ mới đều đạt khá và giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Những kiến thức học tập trong 3 tháng huấn luyện là hành trang làm cơ sở cho các đồng chí chiến sĩ tiếp tục học tập, rèn luyện trên cương vị công tác mới. 

                                           (Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Lê Sáng)                                                           

*Sáng 12-6, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới cho 590 đồng chí nhập ngũ năm 2018.

Sau 3 tháng huấn luyện, 590 đồng chí chiến sĩ mới đã được học tập, bồi dưỡng toàn diện những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật.

Chiến sĩ mới hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ

Kết thúc khóa huấn luyện, các đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm tra 11 nội dung, kết quả 100% nội dung khá, giỏi (2/11 nội dung giỏi)… Trong toàn khóa huấn luyện không có trường hợp chiến sĩ đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Vùng 5 Hải quân đã tặng thưởng Giấy khen cho 5 tập thể, 28 cá nhân và tổ chức cho chiến sĩ mới có thành tích tốt trong khóa huấn luyện báo công tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuông viên Bộ Tư lệnh Vùng.

(Tin, ảnh: Vũ Khương, Trần Kiên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn