Các đơn vị rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quý I

HQ Online -

Chiều 3/4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện Quý I năm 2024. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo. Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng chủ trì.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn chủ trì

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được, đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình huấn luyện, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để phục vụ công tác huấn luyện, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của bộ đội; tiếp tục tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng; tăng cường giáo dục, quản lý kỷ luật, phấn đấu không có vi phạm kỷ luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Phát biểu kết luận, Thượng tá Phạm Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến phát biểu, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong Quý I năm 2024.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm mệnh lệnh, phương châm huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị, phố biển giáo dục pháp luật với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao…

Tin, ảnh: Minh Tuấn, Lê Hùng

*Ngày 3/4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện Quý I năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ đoàn trưởng chủ trì.

 

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Quý I

Trong Quý I, Lữ đoàn đã triển khai toàn diện kế hoạch, chương trình huấn luyện, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc như: Tổ chức ra quân huấn luyện; bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ đợt I; thông qua, thống nhất hệ thống giáo án, bài giảng; thực hành huấn luyện trên biển; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hội thi kíp chiến đấu giỏi Quý I.

Đơn vị duy trì nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật.

Các ý kiến tham gia phát biểu đã nghiêm túc chỉ ra những điểm hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, bài học và các giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện; tập trung thực hiện đột phá “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ”; duy trì nghiêm quy định “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”, thực hiện văn hóa quân sự, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho bộ đội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lữ đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được và rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật tại đơn vị trong thời gian tới.

Dịp này, thủ trưởng Lữ đoàn đã trao thưởng 8 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong Hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2024 và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội thi kíp chiến đấu giỏi Quý I năm 2024.

Tin, ảnh: Duy Anh, Văn Phòng

*Chiều 3/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và công tác quản lý tư tưởng quân nhân Quý I năm 2024. Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng chủ trì.

 Quang cảnh hội nghị

Quý I năm 2024, Lữ đoàn 125 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Hải quân; hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê, giáo án huấn luyện của các cấp được triển khai đầy đủ, đúng hướng dẫn. Lữ đoàn duy trì nghiêm túc nền nếp huấn luyện, thông qua giáo án, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo quy định; bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho huấn luyện.

Công tác chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của Lữ đoàn đã có nhiều chuyển biến; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật, nền nếp, chế độ, quy định của đơn vị không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội theo phân cấp được thường xuyên quan tâm, kịp thời.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Lịch yêu cầu: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác huấn luyện, tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành là chính, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với giáo dục chính trị và nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, nhất là trong diễn tập, kiểm tra sát hạch, bắn đạn thật trên biển và bắn súng bộ binh cho khối bờ.

Toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong ngày, tuần; lễ tiết tác phong, xung hô, chào hỏi đúng điều lệnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Cũng tại hội nghị, Lữ đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm kết quả tàu thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2024.

Tin, ảnh: Xuân Hóa,  Hoàng Quý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn