Các đơn vị Hải quân tiếp tục giúp dân phòng chống bão

HQ Online -

Bão số 7 gây mưa lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận. Sáng 19-10, các đơn vị Hải quân tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện giúp dân thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, các công trình công cộng và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Bộ đội Hải quân chằng chống cây tại Trường mầm non Kênh Giang, Thủy Nguyên. Ảnh: Duy Khánh

Tại các xã Minh Tân, Liên Khê, Ngũ Lão, Thuỷ Triều, Kênh Giang.... thuộc huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân và Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân điều động 500 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng giúp nhân dân gặt lúa. Toàn xã Kênh Giang có 80 héc-ta lúa mùa, tính đến 16 giờ cùng ngày, bộ đội Hải quân và các lực lượng địa phương đã thu hoạch được 50% diện tích lúa; số còn lại các lực lượng sẽ tiếp tục thu hoạch trong những ngày tới. Cùng với đó, Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân còn cử 50 cán bộ, chiến sỹ giúp Trường Mầm non xã Kênh Giang chằng chống cây cảnh, thu dọn, chằng buộc cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường.

Lữ đoàn 147 gặt lúa giúp dân tại xã Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hiệp

Cùng ngày, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 phương tiện tiếp tục giúp dân thu hoạch lúa mùa, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh. Đến 16 giờ 30, bộ đội Lữ đoàn cùng với nhân dân xã Liên Hoà và Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thu hoạch được 150 héc-ta.

Trước đó, chiều 18-10, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã huy động 170 cán bộ, chiến sĩ gia cố 500 m3 đất đá khu vực đê bao Hà Nam, thị xã Quảng Yên (từ km 26-km 32); giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, khơi thông kênh mương thoát nước, gia cố bờ, lồng bè nuôi trồng thủy sản...

Duy Khánh-Đức Tuấn-Văn Tứ

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn