Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 162

HQ Online -

Sáng 23-2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng làm  trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2021 của Lữ đoàn 162.

Sau khi nghe Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 báo cáo báo kết quả công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2021, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trên 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật (gồm xây dựng văn kiện, kế hoạch, giáo án, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện...) đối với cơ quan và hải đội, tàu trực thuộc.

Đoàn công tác quán triệt nội dung kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Ngân ghi nhận và biểu dương Lữ đoàn 162 đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2021. Đồng chí yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục những vấn đề tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; gắn nhiệm vụ huấn luyện với thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19…

Đoàn tiến hành kiểm tra nội dung công tác đảng, công tác chính trị

Trước đó, đảng uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 và các khâu đột phá cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn về công tác huấn luyện tới các hải đội, tàu; tổ chức tập huấn các chuyên ngành; chuẩn bị mô hình học cụ, sơ đồ tranh vẽ, thao trường, phòng học, vật chất huấn luyện...

Đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn 162 đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới với khí thế và quyết tâm cao nhất.

                                                          Tin, ảnh: Lê Ngọc, Quang Sinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn