Bộ Tư lệnh Hải quân - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2026

HQ Online -

Chiều 25/11, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2026.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã thông qua Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021-2026 bao gồm các nội dung: Tiếp tục hưởng ứng phong trào nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hướng về quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và tham dự một số hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện về việc làm cho bộ đội Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu

Hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và các hoạt động dân vận, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong hoạt động hỗ trợ, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn trên biển, là chỗ dựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định: Việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với Tổng LĐLĐ Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa quan trọng; là sự cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… nhằm tuyên truyền cho nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hiểu rõ đường lối, quan điểm của Đảng về chủ quyền biển, đảo cũng như cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa. Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị cũng sẽ góp phần khơi dậy tinh thần yêu biển, đảo, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; huy động nguồn lực, chung sức cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Thủ trưởng hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng lãnh đạo Tổng LĐLĐ quà lưu niệm

Nhân dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và trao quà lưu niệm tặng đồng chí Nguyễn Đình Khang và 14 đồng chí là phó chủ tịch, trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm Lữ đoàn  679, Vùng 1 Hải quân

Trước đó, đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân.

Tin, ảnh: Xuân Hương, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn