
HQ Online - Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, kéo dài. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 21/8/2026, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, đến 7 giờ 22/8/2026, vị trí tâm bão cách đảo Trần 25 km về phía Đông-Đông Bắc (Đ-ĐB), cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24-72 giờ tới, bão di chuyển chậm, tốc độ 3-5 km/h và quỹ đạo di chuyển phức tạp.

Bộ đội chằng buộc tàu thuyền tại khu neo đậu
Bão hoạt động kéo dài trên vịnh Bắc Bộ gây biển động mạnh; trên đất liền tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, thời gian mưa kéo dài gây nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất cao tại nhiều khu vực, đe dọa tính mạng cán bộ, chiến sĩ, an toàn trang bị kỹ thuật, kho tàng, doanh trại... của các cơ quan đơn vị.
Từ tình hình trên, để chủ động, kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối; Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị:
1- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình đơn vị, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở; chằng chống, củng cố các công trình, hầm, hào, công sự, kho tàng, doanh trại, nhà xưởng, các đài trạm ra đa...; phát quang, khơi thông cống rãnh; tăng cường các biện pháp phòng chống bão bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là lực lượng tàu tại khu tránh bão và nhà máy, các đơn vị hoạt động ở chân núi, trên núi cao, thi công công trình.
2- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương tiện tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời, hiệu quả nếu có tình huống xảy ra trên biển, đảo và các khu vực khác khi có lệnh. Chủ động cùng chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.
3- Cục Chính trị chỉ đạo Báo Hải quân Việt Nam và các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cảnh báo thiên tai, dân vận, đưa tin về diễn biến của mưa lũ và các hoạt động của bộ đội giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.
4- Cục Hậu cần-Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các nhà máy, đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn kho, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn cùng các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả.
5- Chỉ huy các đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công,... đánh giá nguy cơ sạt lở, khu vực có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập, có biện pháp di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị; rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống bão; báo cáo về Sở chỉ huy Quân chủng và Phòng Cứu hộ - Cứu nạn trước 17 giờ ngày 22/8/2026.
PV (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn