Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Hải quân nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 3-5, tại Hải Phòng, ngài Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đón ngài Takeshi Iwaya

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân và các phòng, ban chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam cho rằng: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và Hải quân nhân dân Việt Nam của ngài Takeshi Iwaya là một biểu tượng sinh động của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân, quân đội và Hải quân hai nước.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng Ngài Takeshi Iwaya biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói chung, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản nói riêng đối với Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Hai bên đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác như: Trao đổi đoàn, đào tạo, thăm cảng, tham vấn sĩ quan song phương… và các vấn đề quốc tế trong khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm. Sự kiện Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thăm hữu nghị Nhật Bản cũng như tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản thăm Việt Nam không chỉ tăng cường mối quan hệ giữa Hải quân, quân đội mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngài Takeshi Iwaya ký tên vào Sổ vàng của Hải quân Việt Nam

Ngài Takeshi Iwaya cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngài Takeshi Iwaya khẳng định hợp tác Hải quân hai nước là một trong những vấn đề nòng cốt làm nên quan hệ quốc phòng và quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam.

Dự kiến tới đây, tàu Khu trục Isimo của Nhật Bản sẽ đến thăm cảng Cam Ranh và thực hiện nội dung huấn luyện chung với tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Hải quân nhân dân Việt Nam rà phá bom, mìn dưới nước.

Chỉ huy Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tặng Ngài Takeshi Iwaya bức ảnh bắn tên lửa của đơn vị 

Trong thời gian thăm và làm việc với Hải quân nhân dân Việt Nam, Ngài Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã đi thăm Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân.

Tin, ảnh: Đặng Tùng, Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn