Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

HQ Online -

Ngày 14-9, tại Hải Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn TP. Hải Phòng. Chiều 14-9, đồng chí Bộ trưởng đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân; cùng đi có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra kíp xe bệ của Lữ đoàn 679

9 tháng đầu năm 2016, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tập trung vào huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị hiện có; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo... Các kíp xe nắm chắc chức trách chuyên môn, kỹ năng thực hành giỏi, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị theo vị trí, chức trách đảm nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ và xử lý tốt các tình huống chiến đấu.

Tại thao trường huấn luyện của Lữ đoàn, đồng chí Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã tham quan 2 kíp xe chiến đấu thực hành thao diễn phóng tên lửa. Khi có lệnh, các thành viên của kíp xe đã nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, bám sát chỉ thị mục tiêu và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch động viên kíp xe vừa hoàn thành nhiệm vụ thao diễn

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn, nhất là kíp xe thao diễn, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 cần cố gắng hơn nữa, phát huy trí tuệ, làm chủ vũ khí hiện đại, không ngừng học hỏi, làm tốt công tác bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị và coi trọng công tác an toàn trong huấn luyện.

Tin, ảnh: Chu Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn