HQ Online - Sáng 31/7, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị (GDCT), lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2026. Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc chủ trì hội nghị
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường cơ quan Bộ Tư lệnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu phía Nam.
Báo cáo tại hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2026, công tác GDCT, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn được Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu cùng cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Bộ Tham mưu ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo, đài, trạm vùng sâu, vùng xa luôn giữ vững ý chí quyết tâm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Cụ thể, trong công tác GDCT, Bộ Tham mưu quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản của trên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục; bám sát phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng”. Công tác giáo dục được tổ chức đúng kế hoạch cho các đối tượng; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi (20% giỏi).
Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên giỏi các cấp trong Bộ Tham mưu được tổ chức thành công; tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân lần thứ XI năm 2026 đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì. Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 thu hút 418 tác phẩm cấp cơ sở, 15 tác phẩm cấp Bộ Tham mưu, lựa chọn 6 tác phẩm dự thi cấp Quân chủng.
Các đại biểu dự hội nghị
Công tác lãnh đạo tư tưởng, quản lý tư tưởng quân nhân được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, tập trung thực hiện đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”; kịp thời định hướng tư tưởng trước các sự kiện chính trị quan trọng và những diễn biến mới của tình hình thế giới. Bộ Tham mưu duy trì hiệu quả nhiều mô hình như “Sổ tay quân nhân”, “Giáo dục truyền thống”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một điều Bác Hồ dạy”; biên soạn tài liệu bỏ túi phục vụ cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi. Một số đơn vị đã ứng dụng nền tảng số trong nắm, quản lý tư tưởng quân nhân, góp phần phát hiện, cơ bản xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Đối với việc phát huy dân chủ, Bộ Tham mưu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; duy trì thường xuyên hoạt động đối thoại dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 95 buổi đối thoại với hơn 980 nghìn lượt người; thủ trưởng Bộ Tham mưu trực tiếp đối thoại 6 buổi tại 6 đơn vị.
Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn, Bộ Tham mưu triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, “Đơn vị 3 tiêu biểu”, giữ vững nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn và an toàn thông tin...
Báo cáo cũng xác định 10 nội dung giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT), lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn trong Bộ Tham mưu thời gian tới.
Tại hội nghị, 9 ý kiến phát biểu tham luận đã tập trung đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm một số vụ việc và xác định nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm trong công tác GDCT, lãnh đạo tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn ở từng cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung, biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị
Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tham mưu thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT, tư tưởng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn bảo đảm chất lượng, sát với tình hình thực tiễn.
Các cấp ủy, chỉ huy chú trọng đề xuất chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc; tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra, nắm tình hình; định kỳ tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân các vụ việc, đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo kịp thời, đúng quy định.
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thường xuyên nắm, dự báo, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội; tập trung vào các lực lượng công tác xa đơn vị, bộ phận nhỏ lẻ và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc biểu hiện bất thường về tâm lý.
Các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, quyết tâm, quyết liệt quản lý đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn, không để lặp lại những vụ việc, hạn chế, khuyết điểm.
Tin, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn