Bộ Quốc phòng: Tổng kết hoạt động quốc phòng, quân sự năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020

HQ Online -

Sáng 6-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động quốc phòng, quân sự (QP, QS) năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 và tổng kết công tác hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 19 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân

Năm 2020, Bộ Quốc phòng đã chủ trì tổ chức thành công các hoạt động QP, QS trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, qua đó thúc đẩy các mục tiêu, ưu tiên, sáng kiến đề ra, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, thể hiện sự chủ động thích ứng và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Một số kết quả nổi bật là: Kịp thời đề xuất ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, làm cơ sở để tổ chức thành công diễn tập xử lý tình huống trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng quân y ASEAN; thông qua tài liệu khái niệm của Việt Nam về việc đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của nước thành viên ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; ra Tuyên bố chung ADMM theo thông lệ; lần đầu tiên sau nhiều năm, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ra được Tuyên bố chung, thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam trong cơ chế hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại…

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác HNQT, ĐNQP, các hoạt động QP, QS được tổ chức đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Công tác HNQT và ĐNQP đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp trực tiếp vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ, hợp tác, tăng cường tiềm lực phục vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, QĐND Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục tạo được sự tin cậy, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định là phương thức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cạnh tranh chiến lược phức tạp giữa các cường quốc, việc đạt được những thành tựu trên là cố gắng rất lớn, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ HNQT, ĐNQP trọng tâm năm 2021, trên cơ sở quán triệt nghị quyết các cấp, quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ, hợp tác quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; cụ thể hóa kết quả của Năm ASEAN 2020; tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của toàn quân trong tổ chức các hoạt động QP, QS ASEAN 2020 nói riêng, thực hiện công tác HNQT và ĐNQP năm 2020 nói chung. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã giao nhiệm vụ trong năm 2021, quân đội phải làm tốt hơn năm 2020. Trên tinh thần đó, công tác HNQT và ĐNQP trong năm 2021 cũng phải làm tốt hơn năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng rằng công tác HNQT và ĐNQP trong năm 2021 sẽ tiếp tục đạt những thành công mới, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước.

Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn