
HQ Online - Sáng 18/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng (HNQT và ĐNQP) năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và trực tuyến tới 12 điểm cầu trong toàn quân.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các Tổng cục: Hậu cần – Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng; Tổng cục II và đại biểu Ban Cơ yếu Chính phủ; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh 86.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Cùng dự có: Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân; Thượng tá Trần Hoàng Nghị, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Binh đoàn 19; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng chức năng cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác HNQT và ĐNQP theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý quan hệ quốc phòng với các nước, nhất là các nước lớn bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn, không để quan hệ quốc phòng với nước này làm ảnh hưởng đến quan hệ với nước kia; tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói riêng và với các ban, bộ, ngành, địa phương nhìn chung ngày càng đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng liền kề, các nước lớn, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNQP tiếp tục được bổ sung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật; nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác HNQT và ĐNQP của Quân chủng Hải quân.
Trong đó có một số kết quả cụ thể là: Quân chủng đã tổ chức 86 đoàn đi công tác nước ngoài bảo đảm an toàn, đúng mục đích, trong đó có 20 đoàn thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; tổ chức đón tiếp và làm việc với 54 đoàn khách, đối tác nước ngoài tới thăm, làm việc; tổ chức và tham dự 5 phiên tham vấn, họp nhóm công tác Hải quân song phương với Hải quân các nước Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga, Philippine; tổ chức thành công 8 chuyến tuần tra chung với Hải quân các nước: Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc; cử 7 đoàn tàu Hải quân đi thăm, giao lưu và tham gia các hoạt động đa phương tại các nước; phối hợp tổ chức đón 18/27 tàu Hải quân nước ngoài đến thăm, ghé đậu kỹ thuật tại các cảng biển của Việt Nam, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Quân chủng đã cử đoàn, tàu và lực lượng tham gia các hoat động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương; cử đoàn tham dự các cuộc họp sĩ quan tham mưu và Hội nghị ANCM lần thứ 19; Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh hàng hải; tham gia các chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, huấn luyện đi biển đường dài trong khuôn khổ ANCM và WPNS.
Quân chủng phối hợp Cục Đối ngoại và các cơ quan Bộ Quốc phòng hoàn thiện các thủ tục phục vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân ký kết 4 văn bản hợp tác quốc tế…
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá kết quả công tác HNQT và ĐNQP trong cả nhiệm kỳ qua. Đồng chí điểm lại một số nội dung hoàn thành tốt và xuất sắc như: tổ chức thành công và đón nhiều đoàn khách quốc tế sang Việt Nam tham dự các sự kiện lớn dất nước, quân đội như: A50, A70, A80 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tham gia nhiều sự kiện lớn của các nước… Thực hiện tốt công tác ĐQNQP trong hợp tác quân y, nổi bật là ngoại giao phòng, chống dịch Covid-19; hoạt động cứu nạn, đặc biệt là cứu nạn tàu ngầm, hỗ trợ, giúp đỡ các nước trong khó khăn, hoạn nạn; tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh…
Đồng chí khẳng định: Đến nay, chúng ta đã duy trì quan hệ với khoảng 105 nước, trong đó có đầy đủ các nước của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đã ký trên 200 văn kiện hợp tác với các nước, riêng năm 2025, ký 43 văn kiện.
Thay mặt Quân uỷ Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và những người làm công tác lãnh đạo, chỉ huy ĐNQP toàn quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu dương toàn bộ các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã tham gia các hoạt động HNQT và ĐNQP 5 năm qua, đặc biệt là năm 2025.
Đặc biệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gửi lời biểu dương của thủ trưởng Bộ Quốc phòng đến Quân chủng Hải quân và Tàu 015 – Trần Hưng Đạo đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ trong hành trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; biểu dương Biên đội Tàu 09 và Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt chuyến tuần tra liên hợp với Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh 2 điểm chính, đó là: Phải có tư duy mới, tầm nhìn mới trong nhiệm kỳ mới của kỷ nguyên mới về công tác HNQT và ĐNQP. Quan tâm xây dựng và phát triển tiềm lực ĐNQP.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu 3 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung để thực hiện tốt công tác HNQT và ĐNQP trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn