Bộ Quốc phòng: Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội

HQ Online -

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến với 187 điểm cầu.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng dự và chủ trì. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân

Trong năm qua, Quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần thực hiện “mục tiêu kép” Chính phủ đề ra, đưa đời sống, xã hội đất nước từng bước trở lại trạng thái bình thường mới. Toàn quân thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, khống chế, ngặn chặn dịch kịp thời, không để lây lan trong quân đội…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương thành tích các đơn vị đạt được trong phòng, chống dịch Covi-19. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở và phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu thuốc điều trị, thuốc dự phòng, vắc-xin và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả hơn… Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục để bộ đội không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới…

Tin, ảnh: Thu Hương, Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn