Bộ Quốc phòng: Rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Sáng 23-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì.

Cùng tham dự có các đồng chí: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 178 điểm cầu trong toàn quân.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì. Cùng tham dự có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Quang cảnh điểm cầu Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng, chống dịch của Quân đội thời gian qua. Các đại biểu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; 175 và Học viện Quân y báo cáo về năng lực xét nghiệm. Đại diện các quân khu 4, 5, 7, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo tình hình cách ly công dân tập trung do quân khu đảm nhiệm. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phát biểu làm rõ thêm những việc cần triển khai trong thời gian tới.

Thượng tướng Trần Đơn biểu dương các lực lượng trong Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 1. Các đơn vị đã vào cuộc ngay từ đầu, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ vô điều kiện, sẵn sàng nhường doanh trại, chỗ ở của mình cho nhân dân, thể hiện vai trò nòng cốt và bản lĩnh, quyết tâm cao, thể hiện tấm lòng vì nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đồng hành, đưa tin kịp thời, phản ánh gương người tốt việc tốt, có nhiều bài viết hay, câu chuyện cảm động trong phòng chống dịch Covid-19. Các phóng viên báo chí đã lăn lộn ở nhiều địa bàn để có thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận.

Từ giai đoạn 2, Chính phủ giao quân đội điều hành, điều phối tất cả các hoạt động cách ly. Ban chỉ đạo các địa phương chịu dự điều phối của Tư lệnh Quân khu thống nhất cách ly tại các đơn vị, doanh trại quân đội; không để ùn tắc tại các sân bay. Từ 0 giờ ngày 22-3, Chính phủ tạm dừng công dân các nước nhập cảnh vào Việt Nam, (trừ các trường hợp đặc biệt mà Bộ Ngoại giao đồng ý); hạn chế các chuyến bay vào sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất để tránh quá tải; kiên quyết xử lý nghiêm, truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp chống đối cách ly theo qui định của Chính phủ.

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì hội nghị

Giai đoạn 2 của phòng, chống dịch Covid-19 là giai đoạn mang tính chất quyết định, phức tạp, nguy hiểm, dịch rất có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng, bùng phát thành dịch lớn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 260 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19. Quân đội phải thường xuyên làm tốt công tác phòng, chống dịch, không để dịch lây lan vào trong đơn vị, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, mỗi chiến sĩ vừa phòng, chống cho mình vừa là tuyên truyền viên trong phòng, chống dịch Covid-19; chấp hành nghiêm quy định mang khẩu trang, hạn chế hội họp không cần thiết, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào Quân đội; vừa SSCĐ, vừa phòng chống dịch cho nhân dân, nếu có dịch phải triệt để dập dịch. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt đại hội đảng các cấp; giúp nhân dân phòng, chống hạn mặn; đẩy mạnh TGSX cải thiện đời sống.

Cục Quân y sớm hoàn thiện hồ sơ bộ kit xét nghiệm Covid-19 để triển khai ở các Bệnh viện Quân đội góp phần đẩy nhanh việc xét nghiệm, chủ động và khẩn trương nghiên cứu sản xuất thuốc phòng dịch; sản xuất 10 xe labo xét nghiệm lưu động. Tổng cục Hậu cần phải khẩn trương sản xuất khẩu trang cấp phát cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân...

Quang cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19. Hệ thống trực từ tuyến Quân chủng đến đơn vị duy trì 24/24. Quân chủng đã thành lập, kiện toàn 31 phân đội quân y phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ người và phương tiện ra vào doanh trại. 100% đơn vị đóng quân độc lập từ cấp tiểu đoàn trở lên thường xuyên kiểm tra thân nhiệt người ra vào. Báo Hải quân đã tuyên truyền 132 tin bài, phóng sự (video clip) về phòng, chống dịch Covid-19. Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hiệp đồng với tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện để sẵn sàng triển khai cách ly công dân từ nước ngoài về tại Đoàn 22, Cục Chính trị Hải quân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn