Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Vùng 3 Hải quân

HQ Online -

Từ 12 đến 14/5, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Vùng 3 Hải quân.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Cán bộ Vùng 3 đón Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã quán triệt, triển khai hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhất là thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ SSCĐ.

Toàn Vùng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Vùng 3 cần tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ; duy trì nghiêm hệ thống trực, nâng cao khả năng tuần tra, quản lý chặt chẽ vùng biển; duy trì đồng bộ lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Vùng cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm và làm tốt công tác động viên tư tưởng bộ đội, nhất là đối tượng đóng quân trên các khu vực khó khăn và các tàu hoạt động dài ngày trên biển...

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân

Cùng ngày, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng cũng đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Vùng 4 Hải quân.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn