Bộ Quốc phòng họp báo Quý I năm 2021

HQ Online -

Ngày 9-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý I năm 2021 nhằm cung cấp thông tin về công tác quân sự, đối ngoại quốc phòng quý I năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì.

Quý 1 năm 2021, toàn quân đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tích cực củng cố mô hình học cụ; tập trung huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện các đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021, huấn luyện thể thao thành tích cao, huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng-an ninh… đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 100% các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực; tăng cường kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn; tình hình chấp hành kỷ luật có nhiều tiến bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn điều hành buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đã cung cấp kết quả quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19: Toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác cách ly tại các điểm cách ly tập trung, đặc biệt tại tỉnh Hải Dương trong giai đoạn dịch bùng phát trong cộng đồng.

Lực lượng biên phòng tăng cường các điểm chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tuyến biên giới; ngăn chặn nhập cảnh trái phép, không để dịch lây lan qua biên giới.

Các đơn vị đã tổ chức triển khai 175 điểm cách ly cho 191.363 công dân, không để lây chéo trong khu vực cách ly; tổ chức truy vết, cách ly, xét nghiệm kịp thời các trường hợp có liên quan các ổ dịch tại 13 tỉnh, thành phố.

Học viện Quân y tích cực tham gia nghiên cứu vắc-xin Nanocova phòng Covid-19 (hiện đang trong thử nghiệm giai đoạn 2, chuẩn bị sang giai đoạn 3); triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong toàn quân. Từ ngày 1-4, các bệnh viện quân y tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch…

Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam đến nay đã hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc và công bố năm 2018. Toàn quân tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nguy cơ phòng tránh tai nạn bom mìn trên các phương tiện truyền thông; các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn; giáo dục nguy cơ tai nạn bom mìn trực tiếp tại các trường học, khu dân cư...

Dự kiến trong Quý 3 năm 2021, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Giang tổ chức giáo dục phòng tránh tai nạn và hỗ trợ nạn nhân bom mìn; triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt khối lượng khoảng 800.000 ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng.

Các đại biểu dự họp báo

Buổi họp báo cũng cung cấp thông tin liên quan đến một số hoạt động xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, tiêu biểu như: Tổ chức hơn 4.000 buổi sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm thanh niên, sinh hoạt truyền thống, triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật. Thực hiện trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên có gắn biển chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 13.806 ý tưởng được đề xuất trong tham gia Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Triển khai Chương trình “Xuân biên cương-Tết hải đảo” ở gần 400 điểm trên cả nước. Hỗ trợ tu sửa nhà ở, nhà công vụ, tặng sân chơi thiếu nhi, bàn ghế học sinh, cờ Tổ quốc, sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất quà, học bổng, xe đạp, hàng trăm tấn gạo, hàng trăm nghìn cây, con giống... với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng. Tham gia hiến hơn 20.000 đơn vị máu và tổ chức trồng 1,1 triệu cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” tại khuôn viên đơn vị, các khu di tích lịch sử, công viên, rừng phòng hộ…

Tin, ảnh: Văn Học

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn