Bộ đội Trường Sa hiến máu cứu ngư dân bị nạn trên biển

HQ Online -

2 giờ 20 phút sáng nay (16-8), Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã cấp cứu thành công bệnh nhân Đồng Văn Nhân 26 tuổi, quê ở xã Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tai nạn trên biển.

 

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 15-8, Tàu cá BV 94589 TS đã cập cảng thị trấn Trường Sa đưa ngư dân Đồng Văn Nhân vào Trung tâm Y tế đảo cấp cứu.

Anh Nhân bị tổn thương mạch máu thành bụng. Các y, bác sĩ chẩn đoán anh bị va chạm vào vật nhọn giờ thứ 40. Ca mổ được thực hiện từ lúc lúc 23 giờ 25 ngày 15-8 và kéo dài đến 2 giờ 20 phút ngày 16-8. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Để kịp thời hỗ trợ máu cấp cứu cho bệnh nhân, cán bộ, chiến sĩ đảo đã hiến 750 ml máu. Chỉ huy đảo Trường Sa đã kịp thời động viên và bố trí cho 1 ngư dân ở lại cùng chăm sóc cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân Đồng Văn Nhân. Ảnh: Hải Đăng

Anh Nguyễn Ngọc Thông, Thuyền trưởng tàu cá BV 94589 TS cho biết: Vào 15 giờ ngày 14-5, ở vùng biển DK1 thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, khi thu kéo lưới trên tàu, ngư dân Đồng Văn Nhân đã ngã sấp, bị vật nhọn đâm vào bụng. Ngư dân trên tàu đã tự ga rô tạm thời và sau đó dùng tàu chuyển anh Nhân vào đảo. Các y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã kịp thời cấp cứu, mang lại sự sống cho ngư dân Nhân.

Tàu BV 94589 TS do anh Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1978, quê ở thôn Hải Điền, xã Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ tàu.

Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn