
HQ Online - Trận lũ lịch sử tại hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, là sự kiện thiên tai nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm đó, bộ đội Hải quân đã kịp thời có mặt, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, sát cánh cùng đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Triển khai lực lượng nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả
Ngay khi nhận thấy tình hình mưa lũ trở nên phức tạp, vượt xa các kịch bản dự báo, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân gồm Vùng 4, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 126, Lữ đoàn 189, các đơn vị thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân đứng chân trên địa bàn, đã có mặt kịp thời các tại các khu vực xung yếu để giúp đỡ địa phương triển khai phương án ứng phó.
Gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện như xuồng máy công suất lớn, xe ô tô chuyên dụng, đã được các đơn vị huy động tối đa, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng địa phương, tổ chức các hoạt động ứng cứu, giúp đỡ nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Chính uỷ Hải quân thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dân xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa
Ngay trong những ngày đầu tiên của trận lũ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã có mặt trực tiếp tại vùng lũ Khánh Hòa nhằm kiểm tra thực tế công tác cứu hộ cứu nạn, động viên cán bộ, chiến sĩ và thăm hỏi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Sự hiện diện và chỉ đạo kịp thời của đồng chí Chính ủy Hải quân càng giúp các lực lượng của Quân chủng vững vàng, quyết tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ cứu giúp nhân dân trong điều kiện thời tiết phức tạp.
“Các lực lượng Hải quân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được phép lơ là dù chỉ một phút, cần tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để cứu trợ, giúp dân ổn định cuộc sống” - Phó Đô đốc Nguyễn An Phong nhấn mạnh.
Bên cạnh việc chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, đồng chí Chính ủy Hải quân còn quan tâm thăm hỏi các hộ dân bị ngập sâu, chia sẻ khó khăn và khẳng định quyết tâm của bộ đội Hải quân: “Quân đội luôn sát cánh bên dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đợt thiên tai này.”
Tại Khánh Hòa, ngay sau đó, các địa bàn xung yếu, bị ngập sâu như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền và Diên Khánh, đã có lực lượng Hải quân triển khai công tác sơ tán người dân, hỗ trợ cứu trợ tại các khu vực ngập sâu trong nước lũ.
Còn tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Hải quân phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, lực lượng công an và dân quân tự vệ chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản.
Gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm đợt cứu dân
Trong những ngày mưa lũ cao điểm, bộ đội Hải quân tổ chức hàng trăm đợt cứu hộ, hỗ trợ di dời an toàn hơn 5.000 người dân ra khỏi vùng ngập sâu và nguy hiểm. Người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và bệnh nhân mãn tính được ưu tiên đặc biệt, đảm bảo được cứu trợ trước tiên.
Những chiếc xuồng được huy động liên tục vượt sóng dữ, băng qua dòng nước xiết, gõ cửa từng gia đình để giúp bà con thoát khỏi hiểm nguy.
Hàng nghìn suất lương thực, quà tặng, nước uống, thuốc men và các vật phẩm thiết yếu được bộ đội Hải quân phát đến tận tay người dân vùng bị cô lập nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu trong lúc chờ giúp đỡ.



Cán bộ, chiến sĩ Hải quân không quản hiểm nguy cứu dân trong đợt lũ dữ
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đã trực tiếp chỉ huy lực lượng của Vùng 4 tham gia cứu trợ tại vùng lũ Khánh Hòa trong suốt những ngày nước dâng cao. Tại các khu vực ngập sâu như xã Diên Khánh, phường Nha Trang, phường Cam Lâm, đồng chí đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ gồm nước sạch, lương khô, thuốc men cho bà con, hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ ngày đêm căng mình phục vụ nhân dân.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động mọi lúc, không để người dân nào bị cô lập hay thiếu thốn trong lúc khó khăn nhất”.
Cùng với các hoạt động cứu hộ, các tổ quân y Hải quân tổ chức khám chữa bệnh lưu động, cấp phát thuốc phòng chống dịch bệnh sau lũ, phun khử khuẩn môi trường, góp phần quan trọng ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm tại các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.
Ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nghẹn ngào nói: “Lũ về quá nhanh làm chúng tôi không kịp trở tay. Giữa lúc tính mạng, tài sản bị đe dọa, bộ đội Hải quân đã có mặt kịp thời. Không chỉ vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng lũ mà còn giúp chúng tôi di chuyển người già, trẻ nhỏ, người bị bệnh tới chỗ an toàn, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tài sản, giảm thiểu thiệt hại. Chúng tôi biết ơn bộ đội Hải quân rất nhiều.”
Điểm tựa vững chắc cho đồng bào khi nước rút
Khi nước lũ dần rút, các đơn vị Hải quân không rời địa bàn mà tiếp tục bám trụ cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét hàng nghìn mét cống rãnh, nối lại hệ thống giao thông bị chia cắt, sửa chữa trường học, trạm y tế và hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa bị hư hỏng.
Các tổ công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến những khu vực vẫn còn bị chia cắt, đồng thời phối hợp phun khử khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ.




Ngay sau nước rút, cán bộ, chiến sĩ Hải quân giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống
Học viện Hải quân phối hợp các đơn vị bạn và chính quyền địa phương huy động hàng trăm lượt cán bộ, học viên và nhiều phương tiện như xe ô tô, xuồng máy để giúp nhân dân ở những vùng bị ngập nặng và bị cô lập.
Cán bộ, giảng viên, học viên tạm thời gác lại sách vở, để tham gia công tác giúp dân. Nhiều đồng chí đã ngâm mình trong dòng nước lũ sâu để tiếp cận từng hộ dân, phối hợp cùng địa phương sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng khu nhà bị cô lập. Hình ảnh các chiến sĩ dầm mình trong lũ dữ đã khiến người dân địa phương vô cùng cảm động.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân chia sẻ: “Trong mưa lũ, nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi cán bộ, học viên đều nhận thức rõ trách nhiệm, quyết tâm hành động thần tốc để kịp thời giúp đỡ nhân dân.”
Thượng sĩ Hoàng Bình An, học viên Tiểu đoàn 2, cho biết: “Sau lũ, các sân trường trên địa bàn ngập đầy bùn đất, nhưng chúng tôi động viên nhau cùng san sẻ khó khăn, dọn dẹp đến khi trường sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp. Khi thấy các cháu trở lại trường học, ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp sức mình cho cộng đồng.”
Hoạt động của bộ đội Hải quân tại Khánh Hòa và Đắk Lắk trong trận lũ lịch sử đã cứu sống nhiều người dân, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho đồng bào. Hình ảnh người lính Hải quân gắn bó mật thiết cùng nhân dân trong hoạn nạn là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời bình.
Bài, ảnh: PV, TTV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn