Bộ đội Hải quân giúp dân chống lụt và cấp cứu ngư dân

HQ Online -

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13-12, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân nhận được đề nghị của UBND xã Cam Thành Bắc xin ứng cứu nhân dân bị ngập lụt. Lữ đoàn đã nhanh chóng điều động lực lượng cơ động giúp dân kịp thời.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 gia cố đê tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Nhân

Nơi xảy ra lũ lụt là thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Lữ đoàn đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe ô tô và nhiều dụng cụ lao động. Sau 1 giờ lao động, với quyết tâm cao nhất, đơn vị đã vận chuyển hàng chục mét khối đất đá, đắp và gia cố được 50 mét đê thủy nông, bảo đảm an toàn cho khu dân cư.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng và phương tiện đã cơ động về đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

*Cũng vào hồi 9 giờ ngày 13-12, Nhà giàn DK1/12 đã tiếp nhận  anh  Dư Thanh Hồ là ngư dân tàu cá BV 99292 TS trong tình trạng sức khỏe yếu, mạch chậm, huyết áp tụt.

Quân y Nhà giàn DK1/12 đã nhanh chóng tổ chức sơ cấp cứu, truyền dịch, tiêm thuốc trợ tim, thông tiểu cho bệnh nhân. Đến 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân Dư Thanh Hồ sức khỏe ổn định, bệnh nhân rời nhà giàn theo tàu cá BV 99292 TS về bờ tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Dư Thanh Hồ điều trị tại Nhà giàn DK1/12. Ảnh: Đức Khánh

Trước đó, anh Dư Thanh Hồ khi kéo lưới cào bị dây văng vào đầu. Tàu cá BV 99292TS do anh Nguyễn Hoàng Oanh, 36 tuổi, ở phường 5, thành phố Vũng Tàu làm thuyền trưởng.

Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn