Biên đội tàu 264, 265 thăm Hải quân Thái Lan

HQ Online -

Ngay sau khi kết thúc chuyến tuần tra chung lần thứ 37, cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vào cảng Songkhla thăm và giao lưu Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan từ ngày 22 đến 25-4. Đoàn do Đại tá Tạ Quang Nam, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trưởng đoàn công tác dẫn đầu.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam tặng Vùng 2 Hải quân Thái Lan bức tranh Chùa Một cột

Phó Đô đốc Trung Sặc-Navi-Chịt, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Thái Lan chủ trì đón tiếp đoàn công tác Hải quân Việt Nam. Tại buổi tiếp, trưởng đoàn hai bên đều khẳng định chuyến tuần tra chung lần thứ 37 trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan của biên đội tàu 2 nước đã đạt được mục đích, nội dung, yêu cầu đề ra.

Đoàn công tác Vùng 5 Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Vùng 2 Hải quân Thái Lan

Từ năm 1997, khi hải quân hai nước thiết lập kênh thông tin liên lạc và tổ chức tuần tra chung đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước cơ bản được duy trì ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ, thủy thủ Biên đội tàu 264, 265 tham quan tàu Hải quân Thái Lan

Các chuyến tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh của hải quân hai nước đã phát huy được hiệu quả trong việc phối hợp ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động nghề cá bất hợp pháp của ngư dân mỗi nước; chống buôn lậu, vận chuyển ma túy, nhập cư trái phép, ngăn chặn, trấn áp cướp biển và an ninh phi truyền thống, đảm bảo an ninh, trật tự trên vùng biển này.

Sĩ quan Hải quân Việt Nam, Thái Lan trao đổi chuyên môn trên Tàu 432 Hải quân Thái Lan

Quá trình tổ chức tuần tra chung, biên đội tàu hải quân hai nước phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo và các nội dung liên quan khác đã góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân, quân đội và hải quân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

 

          Thủy thủ tàu Hải quân Việt Nam và Thái Lan giao hữu bóng chuyền

Cũng trong khuôn khổ chuyển thăm, cán bộ, thủy thủy biên đội tàu tuần tra của hai bên đã tổ chức thăm và trao đổi kinh nghiệm về nội dung huấn luyện trên biển và một số nội dung mà hai bên đã hợp tác; tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền. 

Sáng 25-4, Biên đội tàu 264, 265 Hải quân Việt Nam đã rời cảng Songkhla, hành trình về Việt Nam, kết thúc thành công chuyến tuần tra chung lần thứ 37, thăm và giao lưu với Hải quân Thái Lan.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn