Biên đội Tàu 015, 016 đã đến thành phố Vladivostok

HQ Online -

Ngày 22-7, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn đã cập phao an toàn theo đội hình duyệt binh tại TP. Vladivostok, Liên bang Nga.

Tổ dây mũi chuẩn bị dây neo tàu tại phao

Quốc kỳ 2 nước Việt Nam, Nga tung bay trên Tàu 016-Quang Trung

Sau hơn 8 ngày hành trình, vượt gần 2.400 hải lý, đi qua các vùng biển quốc tế, Biên đội tàu 015, 016 đã có mặt tại vùng biển TP. Vladivostok đúng kế hoạch. Trong quá trình cơ động trên biển, các kíp thủy thủ luôn duy trì nghiêm chế độ trực canh, đi ca và xử lý tốt các tình huống.

Thông tin liên lạc giữa biên đội với Sở chỉ huy Quân chủng và Vùng 4 được duy trì thông suốt. Sức khỏe và tinh thần của các thành viên đoàn công tác được bảo đảm tốt. Tình trạng máy móc, VKTBKT của hai tàu hoạt động đồng bộ, ổn định, an toàn.

Một kíp đi ca hành trình trên biển

Triển khai công tác phòng dịch Covid-19 khi tiếp cận tàu tiếp nhiên liệu

Hoa tiêu của Hải quân Nga hướng dẫn biên đội tàu vào neo tại vị trí duyệt binh

Trong suốt hải trình từ Việt Nam sang Liên bang Nga, Biên đội Tàu 015, 016 vẫn tích cực huấn luyện các nội dung sẽ thi đấu tại Army Games 2021, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ: Huấn luyện đi biển đường dài; luyện tập chỉ huy, hiệp đồng, SSCĐ, thao tác làm chủ VKTBKT...

Thủy thủ Tàu 016 thực hiện nghi lễ chào cảng nước bạn

Tàu 015 và Tàu 016 neo tại cảng Vladivostok

Theo kế hoạch, ngày 25-7, Biên đội tàu 015, 016 cùng đoàn công tác sẽ tham dự Lễ duyệt binh tàu kỷ niệm 325 năm Ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga, sau đó sẽ tham gia thi đấu môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn