Bệnh xá đảo Song Tử Tây: cấp cứu ngư dân bị tai nạn khi kéo cáp tàu

HQ Online -

Theo Thiếu tá, Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây: đến 7 giờ 30 sáng 16-9, sức khỏe bệnh nhân Thái Văn Rô đã tiến triển tốt.

Ngày 12-9, ngư dân Thái Văn Rô khi đang thao tác kéo cáp cẩu cá ở khu vực biển Trường Sa thì bị dây cáp quật vào mặt sau cẳng tay trái. Sau tai nạn, ngư dân Rô không vận động được cổ tay trái, 1/3 cẳng tay bị phù nề, biến dạng. Các ngư dân trên tàu đã sơ cứu và băng bó nhưng vết thương của anh Rô không thuyên giảm.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây bó bột cho bệnh nhân Thái Văn Rô

12 giờ ngày 15-9, tàu cá BĐ 94815 TS đã cập cảng đảo Song Tử Tây để chuyển ngư dân Rô lên đảo cấp cứu. Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng đưa anh Rô vào bệnh xá đảo. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy anh Rô bị gãy đầu dưới xương quay trái, vết gãy lệch ra thân xương. Các y, bác sĩ đã tiến hành điều trị giảm đau, giảm nề, nắn chỉnh, bó bột. 

Ngư dân Thái Văn Rô sinh năm 1971 ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là thuyền viên Tàu BĐ 94815-TS.

Tin, ảnh: Đăng Hồng-Vũ Hưởng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn