Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị đột quỵ trên biển

HQ Online -

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 26-9, bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận ngư dân Lê Văn Mười, sinh năm 1968 có địa chỉ phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là thuyền thưởng tàu đánh bắt hải sản xa bờ mang số hiệu PY90587 TS. Ông Mười được đưa lên đảo khi bị liệt nửa người do đột quỵ não, tăng huyến áp. 

Bộ đội đảo Song Tử Tây đưa ngư dân Mười từ tàu lên đảo cấp cứu. Ảnh: CTV

Tổ y, bác sỹ bệnh xá đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, kháng sinh, kiểm soát huyết áp, sinh lý, chăm sóc dinh dưỡng bệnh nhân theo chế độ người bị liệt.

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị liệt, phát âm khó. Bệnh xá đảo đang tiếp tục theo dõi và điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ bệnh xá đảo Song Tử Tây kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Mười. Ảnh: CTV

Các ngư dân của tàu PY90587 TS cho biết: khi đang đánh bắt trên biển, ngư dân Lê Văn Mười bị đột quỵ. Thuyền viên tàu PY90587 TS đã khẩn trương liên lạc với đảo Song Tử Tây và đưa ông Mười vào cấp cứu.

Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn