HQ Online - Ngày 29/4, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu 2 ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tiếp nhận ngư dân tại cầu cảng
Hai ngư dân là ông Đặng Lễ (43 tuổi, quê xã Long Hải, tỉnh Lâm Đồng) và ông Trần Văn Thật (35 tuổi, quê xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng). Cả hai đều là thợ lặn trên tàu cá LĐ 95999 TS, do ông Võ Minh Tạo (44 tuổi, quê đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh xá
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/4, tàu cá đang hoạt động cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Tây. Ngư dân Đặng Lễ đã lặn hai lần ở độ sâu 25m. Trong quá trình lặn, do sự cố kỹ thuật khiến hệ thống dây khí bị đứt, anh Lễ phải nổi lên mặt nước. Khoảng 10 phút sau, anh xuất hiện mệt mỏi, tê bì tay chân và được các ngư dân trên tàu xử trí bằng phương pháp tái tăng áp ở độ sâu 20m trong 40 phút.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ, tình trạng ngư dân Lễ trở nặng với biểu hiện bí tiểu, bí đại tiện, liệt hoàn toàn hai chi dưới, cơ thể mệt nhiều, bụng chướng và đau tức.
Đưa bệnh nhân vào buồng giảm áp
Trước đó 3 ngày, ngư dân Trần Văn Thật sau khi lặn sâu 20m trong khoảng 1 giờ đã xuất hiện đau nhiều vùng khớp háng phải, đau tăng khi vận động, đi lại khó khăn. Bệnh nhân không sốt, không đau ngực, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường.
Cả 2 ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân Đặng Lễ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch 103 lần/phút, huyết áp 125/74 mmHg. Bệnh nhân không đau đầu, không nôn, không chảy máu tai mũi; tim nhịp nhanh. Tuy nhiên, bệnh nhân bị bí tiểu, bụng chướng căng, liệt hoàn toàn hai chi dưới (sức cơ 0/5), giảm cảm giác từ vùng thượng vị trở xuống. Điện tim cho thấy nhịp nhanh xoang; X-quang tim phổi chưa phát hiện bất thường.
Các y, bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân
Các bác sĩ đã tiến hành đặt đường truyền, bù dịch, đặt sonde tiểu (ghi nhận khoảng 2 lít nước tiểu), sử dụng thuốc corticoid, thở oxy và các biện pháp điều trị hỗ trợ khác.
Chẩn đoán ban đầu xác định cả hai bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), có tổn thương thần kinh gây liệt, rối loạn tiêu hóa và tiết niệu do lặn sâu.
Bệnh xá đã tiến hành hội chẩn chuyên môn và triển khai điều trị theo phác đồ tái tăng áp (phác đồ 6), kết hợp truyền dịch, thở oxy, dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu, corticoid, thuốc hỗ trợ thần kinh, giảm đau và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân. Tiên lượng hiện tại được đánh giá là nặng.
Hiện các y, bác sĩ tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ để kịp thời xử lý các diễn biến tiếp theo.
Tin, ảnh: Thành Vũ
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn