Bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu ngư dân Khánh Hòa bị tai nạn lao động

HQ Online -

14 giờ 30 phút ngày 25/1, Bệnh xá đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Tòng bị tai nạn lao động trên biển.

7 giờ 25 phút cùng ngày, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Đông Bắc đảo Phan Vinh khoảng 3 hải lý, ngư dân Tòng bị cước câu quấn làm đứt ngón tay.

Quân y đảo Phan Vinh phẫu thuật cho bệnh nhân Tòng

Tại bệnh xá đảo Phan Vinh, kíp quân y đã phẫu thuật cho ngư dân bị tai nạn. Tới 17 giờ 30 phút, sức khỏe của bệnh nhân Tòng ổn định. Quân y của đảo cấp thuốc và đưa bệnh nhân Tòng trở về tàu cá an toàn.

Trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu, cán bộ, chiến sĩ của đảo chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Duy Bá

Ngư dân Nguyễn Văn Tòng 55 tuổi, quê ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là lao động trên tàu cá KH 90972 TS. Tàu do ông Phan Thanh Hùng, người cùng địa phương làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Cảng Hòn Rớ ngày 22/1.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn