Bệnh xá đảo Nam Yết cấp cứu ngư dân tàu cá Quảng Ngãi

HQ Online -

8 giờ 30 phút ngày 14-8, Trung tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bệnh xá xã đảo đang cấp cứu ngư dân Trần Vui của tàu cá QNg 96427 TS bị bệnh khi đang hoạt động trên biển. Sau 1 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.

Các y, bác sĩ đảo Nam Yết phẫu thuật cho bệnh nhân Trần Vui

Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, ngư dân Trần Vui được các thuyền viên trên tàu cá QNg 96427 TS đưa vào bệnh xá đảo Nam Yết trong tình trạng sốt nhẹ, bệnh nhân bị sưng, nóng, đỏ, đau vùng thắt lưng và mạn sườn bên phải. Từ ngày 1-8, bệnh nhân đã có các biểu hiện trên, tự điều trị nhưng không khỏi.

Qua thăm khám, bác sĩ bệnh xá đảo Nam Yết chẩn đoán: Bệnh nhân Vui bị viêm tấy lan tỏa áp xe hóa tổ chức dưới da vùng thắt lưng và mạn sườn bên phải. Các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy hết tổ chức mủ (khoảng 300 ml) cho bệnh nhân.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Văn Khương

Bệnh nhân Trần Vui 50 tuổi, quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân tàu cá QNg 96427 TS. Tàu do ông Lê Hùng sinh năm  1979, quê ở xã Lý Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn