Bến Lộc An - Đường Hồ Chí Minh trên biển là Di tích quốc gia đặc biệt
HQ Online -
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với bến Lộc An, một trong những đầu cầu tiếp nhận vũ khí do Trung ương chi viện cho chiến trường miền Nam bằng Đường Hồ Chí Minh trên biển, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu bước.
Ngày 12/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển - bến Lộc An, thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.
Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển - bến Lộc An
Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển bao gồm một hệ thống các bến bãi phân bố dọc theo ven biển nước ta kéo dài từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Cà Mau, gồm: bến K15 ở Hải Phòng, bến Vũng Rô ở Phú Yên, bến Lộc An ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bến Vàm Lũng ở tỉnh Cà Mau.
Bến Lộc An là một trong những đầu cầu tiếp nhận vũ khí do Trung ương chi viện cho chiến trường miền Nam bằng Đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong kháng chiến chống Mỹ, bến Lộc An là một trong những nơi tiếp nhận vũ khí của Đoàn 125 Hải quân.
Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Tàu 41 và Tàu 56 của Đoàn 125 Hải quân, phối hợp với Đoàn 1.500, cùng quân dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, vượt qua sự phong tỏa của địch, tổ chức 3 chuyến tàu cập bến thành công, vận chuyển được 109 tấn vũ khí, góp phần để quân và dân ta phá tan hàng loạt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, góp phần làm nên chiến thắng Bình Giã vang dội năm 1965 và cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.
Đại tá Trần Mạnh Chiến cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày các tư liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển
Đường Hồ Chí Minh trên biển là bản hùng ca về ý chí, sức sáng tạo của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại nhiều bài học kinh nghiệm có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.
Di tích bến Lộc An được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1995.
Ngày 26/11/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển cho các địa phương: Hải Phòng, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau.
Trong thời gian tới, Vùng 2 Hải quân sẽ phối hợp với các ban, sở, ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động các phương án bảo vệ, phát huy giá trị di tích theo hướng giữ gìn, bảo tồn tối đa các yếu tố nguyên gốc cấu thành di tích; tăng cường truyền thông, quảng bá để di tích trở thành sản phẩm du lịch của địa phương.
Tin, ảnh: Văn Đường, Huyền Trang
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Bộ Tư lệnh Vùng 4 bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương - ( 13-06-25 07:00 )
- Viện Y học Hải quân khai giảng đào tạo lớp y tá khóa 59 - ( 13-06-25 04:00 )
- Tuổi trẻ Lữ đoàn 83 phát động Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2025" - ( 13-06-25 04:00 )
- Lữ đoàn 679 phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2025” - ( 13-06-25 04:00 )
- Lữ đoàn 175 rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật 6 tháng đầu năm 2025 - ( 13-06-25 01:00 )