Bế mạc Hội thi kỹ thuật tên lửa, khí tài đặc chủng toàn quân

HQ Online -

Ngày 21-9, tại Vùng 4 Hải quân, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức bế mạc Hội thi kỹ thuật tên lửa, khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự và phát biểu.

Các đơn vị dự thi dự lễ bế mạc

Dự bế mạc có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân; các đại biểu thuộc các đơn vị kỹ thuật Tên lửa-Khí tài đặc chủng thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật, học viện, nhà trường, nhà máy, xí nghiệp trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại lễ bế mạc

Đại biểu tham dự lễ bế mạc

Đây là lần thứ 3, Cục Kỹ thuật Binh chủng tổ chức Hội thi kỹ thuật tên lửa, khí tài đặc chủng. Tham gia thi có 22 đơn vị Tên lửa-Khí tài đặc chủng được chia  làm 2 khối thi: Khối các đơn vị Tên lửa-Khí tài đặc chủng và khối các kho Tên lửa-Khí tài đặc chủng.

Quân chủng Hải quân có 5 đơn vị tham gia: Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân), Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân), Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân), Lữ đoàn 685 (Vùng 4 Hải quân) và Kho K703 (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân).

Sau 2 tháng làm việc tích cực, chủ động, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã cơ động chấm thi tại 22 đơn vị Tên lửa-Khí tài đặc chủng trong toàn quân. Đến nay, Hội thi kỹ thuật Tên lửa-Khí tài đặc chủng toàn quân đã hoàn thành nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Qua hội thi, 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật tham gia được sửa chữa đồng bộ, sơn mới; các hạng mục trong khu kỹ thuật được củng cố, nâng cấp; hệ thống bảng biểu, sổ sách quản lý được thay mới, ghi chép, thống kê đầy đủ tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy; trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên qua quá trình huấn luyện thực hành và thi được nâng lên một bước.

Cũng qua hội thi, đã có nhiều đề tài, sáng kiến được nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả và phổ biến, nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật của đơn vị. Đây là một đợt tổng kiểm tra công tác kỹ thuật của ngành đối với các đơn vị tên lửa-khí tài đặc chủng toàn quân...

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật trao cờ thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong hội thi

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thi. Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) đạt giải Nhất khối các đơn vị Tên lửa-Khí tài đặc chủng; Kho K15 (Cục kỹ thuật Quân khu 1) đạt giải Nhất khối kho Tên lửa-Khí tài đặc chủng.

 Tin, ảnh: Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn