BẢO VỆ TOÀN VẸN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC LÀ Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG, LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TA, TRONG ĐÓ HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT
*Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập HQND Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
*Sáng 7/5/2025, tại TP. Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân, đồng thời có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Hải quân Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng!
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách qúy!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước; các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết nhằm kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở 3 nước Đông Dương. Theo Hiệp định, nước ta tạm thời bị chia làm 2 miền, vĩ tuyến 17 là gianh giới. Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời, đến năm 1956 sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
Nhưng với bản chất sen đầm quốc tế, đế quốc Mỹ đã nhanh chóng thế chân Pháp xâm chiếm miền Nam, chia cắt lâu đài đất nước ta. Để chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chấp hành nghị quyết của Tổng Quân ủy, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 284 thành lập Cục Phòng thủ bờ bể. Đây là một quyết định có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, phù hợp với tình hình thực tiễn, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.
70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong và ngoài Quân đội; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác và làm nhiệm vụ quốc tế.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải quân nhân dân Việt Nam tuy mới thành lập nhưng đã thể hiện bản lĩnh, trình độ, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, anh dũng chiến đấu, mưu trí táo bạo, làm nên chiến thắng trận đầu trong ngày 2 và 5/8/1964, đánh đuổi tàu Khu trục Mađốc ra khỏi vùng biển nước ta, bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ; cùng quân và dân cả nước đập tan 2 cuộc chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân và phong tỏa trên sông, trên biển của đế quốc Mỹ (tháng 2/1965 đến tháng 11/1968 và tháng 4/1972 đến tháng 12/1972).
Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân
Trong thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự đặc biệt chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với Đường Hồ Chí Minh trên bộ, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt đã làm nên Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường huyền thoại của dân tộc, là chiếc cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo ra nhiều phương thức hoạt động độc đáo, táo bạo, bất ngờ; đã đưa hàng trăm ngàn tấn vũ khí, đạn được, hàng ngàn cán bộ vào chiến trường.
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Hải quân nhân dân Việt Nam đã cùng các lực lượng bí mật, bất ngờ tiến công giải phóng các tuyến đảo gần bờ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Hải quân đã tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đồng thời, tổ chức xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và các nhiệm vụ đặc biệt được giao.
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Hải quân nhân dân Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân của Quân chủng đã được Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Bác Hồ kính yêu nhiều lần đến thăm và hôm nay, Quân chủng được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong 70 năm qua.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo; nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các trung tâm quyền lực diễn ra gay gắt, quyết liệt. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Các thế lực thù địch, phản động với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Biển Đông và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra xung đột, mất ổn định.
Biển đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc là ý chí, nguyện vọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt.
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm
Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam phải không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của Quân chủng; tăng cường đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng các thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Chiến lược phát triển bên vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các tranh chấp trên biển. Nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.
Hai là, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt; trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Quân chủng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ba là, tiếp tục tập trung xây dựng Quân chủng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đồng chí phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về xây dựng Hải quân nhân dân hiện đại không chỉ đơn thuần về vũ khí trang bị hiện đại mà trên hết, trước hết là xây dựng con người hiện đại theo quan điểm “người trước - súng sau” của Bác Hồ; trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung làm tốt công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
Bốn là, tiếp tục thực hiện kết hợp chặt chẽ, hiệu quả quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, để xuất giải pháp phát triển kinh tế biển; triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình kinh tế - quốc phòng trên biển. Lực lượng Hải quân phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, và “thế trận lòng dân” trên biển. Làm tốt công tác hợp tác quốc tế và thực thi pháp luật trên biển; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Hải quân
Năm là, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội, “dân sự hóa” quân đội. Quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Đồng thời, cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Quân chủng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Phấn khởi, tự hào về những chiến công, thành tích của Quân chủng Hải quân đã đạt được trong 70 năm qua, tôi mong muốn và tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân sẽ ý thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm vinh quang trên chặng đường mới, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến quyết thắng”, mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lập được nhiều thành tích và chiến công mới!
Trân trọng cảm ơn!
(Đầu đề bài phát biểu do Báo Hải quân Việt Nam đặt)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- BẢO VỆ TOÀN VẸN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC LÀ Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG, LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TA, TRONG ĐÓ HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT - ( 07-05-25 03:00 )
- Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân - ( 07-05-25 09:00 )
- Từ truyền thống vẻ vang đến khát vọng vươn xa - ( 07-05-25 07:00 )
- Xã luận: TỰ HÀO HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG - ( 07-05-25 05:00 )
- Chiêu đãi khách quốc tế kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam - ( 06-05-25 08:00 )