Bão số 10 mạnh cấp 8, giật cấp 10 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

HQ Online -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5-11, bão số 10 sẽ suy yếu do tác động của bề mặt đất, độ ẩm và năng lượng của bão giảm và đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Vùng mưa do bão số 10 gây ra khá rộng do kết hợp thêm với hoạt động của gió mùa Đông Bắc nên từ ngày 4 đến 6-11, các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa với lưu lượng 100-200mm/đợt, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa với lưu lượng từ 300 đến 400mm/đợt. Từ ngày 5 đến 7-11, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa với lưu lượng từ 150-300mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Bão số 10 mạnh cấp 8, giật cấp 10 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Vị trí và hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia


Từ 1 giờ ngày 3-11 đến 1 giờ ngày 4-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, đến 1 giờ ngày 4-11 vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 12,5-17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5-120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Từ 1 giờ ngày 4-11 đến 1 giờ ngày 5-11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đến 1 giờ ngày 5-11 vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Từ 1 giờ ngày 5-11 đến 1 giờ ngày 6-11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 6-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.  

Hiện bão số 10 hoạt động ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao từ 2,0-4,0m. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của bão số 10 nên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận từ đêm 3-11 có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2,0-4,0m, biển động. Vùng biển Quảng Nam-Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao từ 2,0-3,5m, biển động. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sáng sớm ngày 3-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trời lạnh về sáng và đêm. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 3-11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất  23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất  29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn