Bảo đảm tốt vũ khí đặc chủng cho các nhiệm vụ

* Đại tá Nguyễn Văn Hồi, Giám đốc Nhà máy X28

HQVN -

Tiền thân của Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân là Xưởng X28 với nhiệm vụ bảo đảm vũ khí dưới nước tuyến cuối của Quân chủng Hải quân. Trải qua 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên quốc phòng Nhà máy luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ngày 25/10/1967, Bộ Tư lệnh Hải quân kiêm Quân khu Đông Bắc ra quyết định thành lập Xưởng X28 trực thuộc Cục Hậu cần Hải quân, đóng quân tại Quảng Ninh. Sau đó đơn vị di chuyển về bờ sông Bạch Đằng để ổn định mọi mặt chuẩn bị tiếp nhận, bảo quản ngư lôi, thủy lôi, đạn cho các tàu chiến đấu của Quân chủng làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ vùng biển phía Bắc của Tổ quốc. Do yêu cầu nhiệm vụ, công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật của Hải quân có sự phát triển mới, ngày 6/5/1970, Cục Kỹ thuật Hải quân được thành lập. Theo quyết định của trên, Xưởng X28 được điều động từ Cục Hậu cần về Cục Kỹ thuật.

Chỉ huy Nhà máy X28 kiểm tra quy trình bảo quản, bảo dưỡng vũ khí của đơn vị. Ảnh: Duy Khánh

Từ đây, Xưởng 28 ngoài nhiệm vụ xây dựng củng cố nhà xưởng, kho tàng, bảo quản, sửa chữa, lắp ráp ngư lôi chuẩn bị cho chiến đấu, đơn vị được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Kỹ thuật giao cho nhiệm vụ cùng với lực lượng Công binh Hải quân, Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các ngòi nổ tự hủy cho Thủy lôi APS, sản xuất các loại phương tiện rà phá thủy lôi và các mìn cho Đặc công Hải quân. Trong thời gian ngắn, đơn vị đã cùng các lực lượng của Quân chủng vô hiệu 2.400 quả thủy lôi, bom mìn của địch, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trên các luồng chính. Xưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vũ khí đặc chủng cho Quân chủng, góp sức cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975.

Sau khi đất nước thống nhất, dù hoạt động của Xưởng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn song Xưởng đã nhanh chóng cử cán bộ đi khảo sát, tổ chức vận chuyển hàng trăm quả thủy lôi để sản xuất linh kiện thay thế và sửa chữa phục hồi, bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ của Quân chủng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng tầm là cơ sở bảo đảm kỹ thuật, cải tiến, sản xuất vũ khí dưới nước tuyến cuối của Quân chủng, ngày 26/4/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Nhà máy X28 trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Nhà máy là đơn vị tương đương cấp lữ đoàn. Đây là bước ngoặt lịch sử đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, trực tiếp là Đảng ủy, thủ trưởng Cục Kỹ thuật, cán bộ, nhân viên Nhà máy X28 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn sử dụng cho các loại thủy lôi, duy trì khả năng SSCĐ và chiến đấu của thủy lôi ở mức cao. Nhà máy tích cực, chủ động nghiên cứu, sản xuất các phụ tùng thủy lôi thay thế cho phụ tùng nhập khẩu, khan hiếm, giá thành cao, đồng bộ thủy lôi cũ để thực hiện nhiệm vụ SSCĐ. Đến nay Nhà máy đã làm chủ và sản xuất hầu hết các loại thủy lôi hiện có và đang nghiên cứu sửa chữa các loại bom phóng, bom chìm, ngư lôi hiện có.

Nhân viên Xưởng cơ khí của Nhà máy trong giờ sản xuất. Ảnh: Duy Khánh

Với đặc thù là đơn vị đảm bảo kỹ thuật đặc chủng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy X28 xác định công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng, từ đó đã chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu chế thử các loại phụ tùng thủy lôi, mìn cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục.  Nhờ đó trong nhiều năm qua cán bộ, nhân viên Nhà máy đã triển khai nghiên cứu, sản xuất và làm chủ được tất cả các loại thủy lôi, bom phóng, bom chìm; sản xuất đồng bộ nhiều loại thủy lôi đưa vào trang bị cho các đơn vị Hải quân. Từ năm 2007 đến nay, toàn Nhà máy có trên 20 đề tài, sáng kiến có giá trị cao. Ngoài ra nhà máy còn thường xuyên phối hợp với các cơ sở nghiên cứu khoa học của Quân chủng và Bộ Quốc phòng nghiên cứu cải tiến, sản xuất thử nghiệm, nghiệm thu các đề tài, các sản phẩm vũ khí dưới nước, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của Quân chủng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Nhà máy luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, tập trung xây dựng cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu. Phong trào TĐQT được Nhà máy duy trì thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Các tổ chức quần chúng của Nhà máy luôn đạt vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Nhà máy chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân, nhất là các đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực. Cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn. Nhà máy luôn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”.

55 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên quốc phòng Nhà máy X28 luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, sáng tạo; khắc phục khó khăn; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật vũ khí dưới nước”.

Những phần thưởng cao quý

Nhà máy X28 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 1 Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ.

8 Cờ thưởng luân lưu và Cờ thưởng thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn