
HQVN - Từ những luống rau được chăm chút mỗi ngày đến mô hình "Mỗi chi đoàn một vườn cây ăn quả", công tác tăng gia, sản xuất (TGSX) trên đảo Sinh Tồn không chỉ bảo đảm hậu cần tại chỗ, cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và tình yêu đảo, yêu đơn vị của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Quy hoạch khoa học, bài bản
Trong chuyến công tác mới đây, chúng tôi được Trung tá Đỗ Văn Công, Phó Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân dẫn đi tham quan khu tăng gia tập trung của bộ đội. Hiện ra trước mắt là một không gian xanh mướt, đầy sức sống. Những luống rau mồng tơi, cải, muống, ngót nối nhau thẳng hàng; những giàn cây leo vươn cao; khu chuồng trại chăn nuôi được bố trí hợp lý, sạch sẽ, gọn gàng. Đó là thành quả của sự cần mẫn, khéo léo và tinh thần chủ động của bộ đội trên đảo.
Trung tá Đỗ Văn Công cho biết: Điều kiện trên đảo luôn khắc nghiệt, nắng gắt, gió mạnh, hơi mặn dễ làm cây trồng hư hại; nguồn đất màu và nước ngọt đều phải tiết kiệm tối đa. Bởi vậy, từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch TGSX, giao chỉ tiêu cho từng đầu mối, từng bộ phận; gắn trách nhiệm của từng cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ. Tăng gia là nhiệm vụ thường xuyên, là một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm.
Hiện nay, đảo Sinh Tồn đang duy trì khu vườn tăng gia tập trung với tổng diện tích hơn 600m2, giàn cây leo hơn 500m2 cùng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn và gia cầm được bố trí thuận lợi, bảo đảm vệ sinh môi trường và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đơn vị.
Toàn bộ khu vực tăng gia đều được che chắn, gia cố bằng những vật liệu kiên cố nhằm hạn chế tác động của gió biển và hơi muối, tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng ổn định, lâu dài.

Giờ tăng gia của Trung đội Thông tin đảo Sinh Tồn
Sau những giờ học tập, công tác và huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ lại ra vườn chăm rau, tưới cây, nhổ cỏ, vun gốc, dọn dẹp chuồng trại. Công việc ngày nào cũng vậy nhưng ai nấy đều coi đó là niềm vui nơi đảo xa. Trung úy Trần Quốc Thắng, Trợ lý hậu cần đảo Sinh Tồn cho biết: Mọi người đều được học cách trồng và chăm sóc vườn rau. Người ra đảo trước hướng dẫn người mới ra, người biết nhiều chỉ cho người biết ít. Nhờ vậy, anh em dần nắm được kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi và ai cũng trách nhiệm hơn với công việc tăng gia hằng ngày.
Trong điều kiện nước ngọt vẫn phải tiết kiệm, cán bộ, chiến sĩ luôn sử dụng nước đúng mục đích, đúng thời điểm; tưới rau cẩn trọng, hợp lý để không lãng phí nguồn nước. Khi phát hiện sâu bệnh, bộ đội chủ động bắt sâu thủ công, tuyệt đối không sử dụng hóa chất để bảo đảm rau sạch, an toàn và gìn giữ môi trường trong lành trên đảo. Đơn vị cũng tích cực ủ lá cây làm phân xanh, kết hợp phân vi sinh được chuyển từ đất liền ra để cải tạo, bổ sung dinh dưỡng cho đất thường xuyên.
"Mỗi chi đoàn một vườn cây ăn quả"
Nếu những luống rau xanh là nguồn thực phẩm thiết yếu hằng ngày thì mô hình "Mỗi chi đoàn một vườn cây ăn quả" lại đang góp thêm màu xanh và niềm vui mới trên đảo Sinh Tồn. Những năm gần đây, mô hình này được triển khai đồng bộ, tạo hiệu quả thiết thực cả về hậu cần, cảnh quan và giáo dục tinh thần gắn bó với đảo. Từ những khoảng đất nhỏ vốn khô cằn, nhiễm mặn, các chi đoàn đã chủ động vận chuyển đất màu, tận dụng phân xanh, phân vi sinh để cải tạo, trồng các loại cây phù hợp như: đu đủ, chuối, chanh, dừa… xen kẽ với giàn bầu, bí, mướp.

Chiến sĩ đảo Sinh Tồn chăm sóc giàn bí
Mỗi khu vườn được phân công đoàn viên phụ trách; người tưới nước, người vun gốc, người bắt sâu, người theo dõi sự phát triển của cây. Việc chăm cây vì thế trở thành nếp thường xuyên, gắn kết tập thể và rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ cho đoàn viên, chiến sĩ. Hạ sĩ Lê Sỹ Luân, Chiến sĩ hậu cần đảo Sinh Tồn chia sẻ: Công việc này đã tạo thêm niềm vui cho chúng tôi; nhìn cây lớn lên từng ngày, ra hoa, kết trái, ai cũng phấn khởi vì đó là thành quả công sức của cả tập thể.
Cùng với rau xanh, cây ăn quả, đảo Sinh Tồn còn đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi bằng cách tận dụng thức ăn thừa, kết hợp nguồn thực phẩm bổ sung được chuyển từ đất liền ra. Đơn vị duy trì nuôi từ 10-12 con lợn thịt và khoảng 250 con gia cầm. Đây là nguồn thực phẩm tươi sống an toàn, giúp bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ thêm phong phú, đủ chất và hợp khẩu vị.
Nhờ làm tốt công tác TGSX, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 sản lượng rau xanh đảo Sinh Tồn bình quân 80kg/người/năm, đạt 102% kế hoạch năm; thịt các loại bình quân hơn 18kg/người/năm, đạt 105% kế hoạch năm; lãi từ TGSX bình quân 1.556.000/người/năm.
Bài, ảnh: Đức Thu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn