Báo chí đồng hành với bộ đội Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo
HQVN -
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Quân chủng Hải quân luôn coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền và đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thường xuyên, tích cực của các cơ quan báo chí, cũng như đội ngũ những người làm báo. Điều này thể hiện qua việc báo chí luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đưa biển đảo gần hơn với công chúng
Đến nay, tôi đã có hơn 17 năm công tác, gắn bó với Quân chủng Hải quân, với Báo Hải quân Việt Nam - tờ báo của những người giữ biển. Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi gặp không ít phóng viên trong và ngoài nước đến thực tế, tác nghiệp và phản ánh về hoạt động của Quân chủng từ đất liền tới biển đảo xa xôi. Điểm chung ở họ là ai cũng có những ấn tượng, tình cảm đặc biệt, tốt đẹp về cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Phóng viên Hồng Chinh, Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ về lần đầu tham gia đoàn công tác đi thăm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc: Làm báo được đi nhiều, trải nghiệm nhiều nhưng có lẽ được tác nghiệp ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 là đặc biệt, khó quên nhất. Nói đặc biệt là vì có trực tiếp đến, cảm nhận hơi thở cuộc sống ở đó mới thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng của quân dân nơi tiền tiêu. Nơi ấy có những câu chuyện bình dị về anh binh nhất trên thị trấn Trường Sa, nụ cười tươi rói của người dân xã đảo Sinh Tồn, gương mặt sạm đen vì nắng gió của chiến sĩ Nhà giàn DK1/11… Đó là những chất liệu quý giá để người làm báo có những tác phẩm chân thực, sinh động, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phóng viên lên xuồng tác nghiệp ở vùng biển Trường Sa
Nhà báo Đỗ Thu Lan, Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam bộc bạch về chuyến công tác đến với vùng biển Tây Nam: “Đây không phải là lần đầu đến với cán bộ, chiến sĩ ở các đảo nhưng tôi thực sự trân trọng tình cảm, trách nhiệm của những người lính Hải quân trên các đài, trạm ra đa của Vùng 5. Không ít người gác lại những nỗi niềm riêng tư nhiều năm liền ở lại đơn vị trực tết. Các anh luôn tỏ rõ quyết tâm, sẵn sàng đối diện với khó khăn, hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này càng thôi thúc chúng tôi nhanh chóng, kịp thời đưa những tác phẩm báo chí đến với công chúng, để mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống, sự hi sinh lặng thầm của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Đó như sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân”.
Những năm qua, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí luôn dành tình cảm; quan tâm, ưu tiên bố trí lực lượng, tăng thời gian, dung lượng và tần suất tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của Quân chủng Hải quân trên các phương tiện thông tin, truyền thông.
Đội ngũ phóng viên chủ động khắc phục khó khăn, vượt hàng ngàn hải lý đến với các đảo tiền tiêu, vùng biển xa, Nhà giàn DKI, đài, trạm ra đa và các cơ quan, đơn vị của Quân chủng để tác nghiệp. Qua đó, kịp thời phản ánh đến khán, thính giả, bạn đọc trong và ngoài nước những thông tin, tư liệu, hình ảnh chân thực về những hoạt động diễn ra trên biển, trên đất liền; nhất là các chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.
Tính riêng năm 2024, Quân chủng đã phối hợp với 250 cơ quan thông tấn, báo chí, đón 1.600 lượt phóng viên đến thâm nhập thực tế; đăng hơn 16 nghìn tin, bài, phóng sự... về hoạt động của bộ đội Hải quân. Ngoài ra, phối hợp tổ chức thành công và tham gia nhiều cuộc thi, triển lãm, phim ca nhạc, chương trình nghệ thuật về biển đảo như: chương trình truyền hình trực tiếp “Giữ biển trời quê hương”, phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”; cuộc thi video clip “Người lính tôi yêu”; sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”; sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; triển lãm ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo thiêng liêng”...
Phóng viên hướng dẫn các cháu nhỏ trên đảo Sinh Tồn sử dụng máy ảnh
Báo Hải quân Việt Nam biên tập, xuất bản, phát hành báo phục vụ nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Quân chủng đạt chất lượng tốt với tổng số gần 24 nghìn tin, bài, phóng sự trên cả báo in và báo điện tử, thu hút trên 5,2 triệu lượt truy cập; duy trì thường xuyên Chuyên mục truyền hình Hải quân phát sóng trên đài phát thanh - truyền hình của 63 tỉnh, thành.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, thời gian qua công tác phối hợp tuyên truyền nói chung và tuyên truyền báo chí nói riêng của Quân chủng Hải quân được thực hiện đúng kế hoạch, nền nếp, bài bản và đạt hiệu ứng rất tốt. Hải quân là đơn vị hàng đầu trong tuyên truyền báo chí của Bộ Quốc phòng với số lượng tin, bài, chương trình rất lớn, phủ sóng khắp các thể loại ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.
Nhiều hoạt động, chiến dịch tuyên truyền ý nghĩa của bộ đội Hải quân đã được các cấp, ngành, nhân dân, ngư dân ghi nhận và đánh giá cao như: chống khai thác IUU; chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”...
“Cục Chính trị Hải quân phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn hằng năm đều tổ chức cho các phóng viên đi sáng tác, thăm quân dân trên các tuyến đảo, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1, mang lại hiệu quả rất lớn. Qua hoạt động này, Quân chủng đã tuyên truyền, vận động và huy động sự chung tay của các ban ngành, địa phương, doanh nghiệp, đoàn thể, kiều bào… cùng góp sức xây dựng biển đảo của ta ngày càng giàu mạnh. Đây là nét đặc sắc trong công tác tuyên truyền của Quân chủng”- Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh.
Công tác tuyên truyền về biển đảo tiếp tục được thúc đẩy
Có thể nói, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao uy tín, vị thế của Quân chủng và bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhận xét: Tham gia đoàn công tác trên tàu của Hải quân đến với biển đảo tôi thấy các phóng viên, nhà báo có tác phong chuyên nghiệp, xông xáo, tranh thủ từng giây phút để có được những tư liệu quý, những bức ảnh đẹp. Tôi tin rằng các phóng viên sẽ có nhiều bài báo truyền cảm, không chỉ phản ánh chân thực đời sống nơi biển đảo mà còn góp phần tích cực tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, quy tụ được tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo thân yêu.
Nhà báo Hồng Chinh, Báo Giáo dục và Thời đại phỏng vấn bộ đội Trường Sa
Biên tập viên Trần Ngọc Bích, Trưởng phòng Biên tập nội dung, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: Khi trực tiếp trò chuyện cùng các chiến sĩ Hải quân tôi thấy rằng ở đâu đó trên đất nước Việt Nam này vẫn còn những điều trong sáng, tốt đẹp nhất và thấy được tình yêu đất nước giản dị, chân thành nhất. Tất cả những gì mà chúng ta đang tuyên truyền vẫn chỉ như một giọt nước giữa đại dương, chưa thể nói hết được bao hi sinh vì cuộc sống hòa bình, vì môi trường ổn định để đất nước phát triển. Vì điều đó, chúng tôi có nhiệm vụ phải tuyên truyền tốt hơn nữa, để lan tỏa niềm tự hào, tình yêu đất nước của các chiến sĩ Hải quân.
Tại hội nghị gặp mặt báo chí đầu Xuân 2025 của Quân chủng Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị; sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác tuyên truyền của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua.
Đồng chí Chính ủy Hải quân mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng các cơ quan báo chí, các phóng viên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẽ tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền về các hoạt động của Quân chủng. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để các phóng viên khi đến đơn vị tác nghiệp được thuận lợi, hiệu quả nhất.
Còn đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Thời gian qua, cuộc tinh gọn bộ máy cũng phần nào tác động tới các cơ quan báo chí. Có những cơ quan báo chí phải thu hẹp, sáp nhập hoặc không còn hoạt động nữa. Nhưng tôi khẳng định, đội ngũ báo chí mới sẽ tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả và hiện đại hơn. Và chắc chắn là, công tác tuyên truyền cho đất nước nói chung, cho quân đội nói riêng cũng như cho Quân chủng Hải quân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Số lượng tin, bài, chương trình sẽ còn tăng lên, chất lượng sẽ được nâng cao hơn nữa...
Bài, ảnh: PHÚC VINH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Báo chí đồng hành với bộ đội Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo - ( 02-05-25 02:00 )
- Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 2511 kịp thời dập tắt cháy rừng - ( 01-05-25 07:00 )
- Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam khu vực Đà Nẵng - ( 30-04-25 06:00 )
- Lữ đoàn 189 tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - ( 30-04-25 03:00 )
- Vùng 2 tri ân người có công bằng nhiều việc làm ý nghĩa - ( 30-04-25 03:00 )