Báo chí đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, sinh động các sự kiện chào đón năm mới

HQ Online -

Chiều 23/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 8 tháng 2/2024.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Kiên, Chánh Văn phòng UBND thành phố-người phát ngôn của UBND thành phố đã thông tin những vấn đề nổi bật của tình hình kinh tế- xã hội thành phố dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới…

Các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố được tổ chức đầy đủ, an toàn, tiết kiệm. Công tác thăm, tặng quà người có công, hộ nghèo và các đối tượng khác theo đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xuất hiện vụ việc phức tạp nổi cộm.

Phát ngôn viên của UBND thành phố thông tin về tình hình kinh tế-xã hội

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về công tác tuyển chọn và giao nhận công dân nhập ngũ năm 2024 của thành phố; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở; đại diện Sở Xây dựng thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện nghị quyết số 09- NQ/TU về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030…

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Trung ương và thành phố; phản ánh đầy đủ, kịp thời, sinh động các sự kiện trước, trong và đầu năm mới, các kết quả phát triển kinh tế- xã hội của thành phố…

Quang cảnh hội nghị

Thời gian tới, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XIII gắn với thông tin Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 2/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy, chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; các ngày lễ lớn...

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn