Ban Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn thăm, làm việc với Cục Kỹ thuật Hải quân

HQ Online -

Sáng 16-10, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn đã đến thăm và làm việc với Cục Kỹ thuật Hải quân. Đại tá Hoàng Ngọc Trác, Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải quân; Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân thân mật tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Tại buổi tiếp, Đại tá Hoàng Ngọc Trác đã giới thiệu một số kết quả nổi bật của Quân chủng Hải quân nói chung và Cục Kỹ thuật Hải quân nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay cũng như kết quả xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về Tàu 011

Đồng chí Hà Minh Lợi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đại diện cho hai đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Cục Kỹ thuật Hải quân đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cám ơn Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện cho quân và dân hai tỉnh đi thăm và động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn luôn đồng hành và dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm trên Tàu 011

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo hai tỉnh đã tham quan Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân và Tàu 011-Đinh Tiên Hoàng đang neo tại cảng Nhà máy X46.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn