Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn Quân chủng Hải quân năm 2023 họp lần thứ nhất

HQ Online -

Sáng 12/5, tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng ban tổ chức Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn Quân chủng Hải quân năm 2023 đã chủ trì họp Ban tổ chức, Ban giám khảo.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường báo cáo công tác chuẩn bị của hội thi và những công việc tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tham gia hội thi năm nay có tổng số 70 thí sinh chia thành 2 khối là: khối tàu và khối binh chủng. Thời gian diễn ra hội thi sẽ dự kiến vào tuần 1 của tháng 10. Các môn thi đều diễn ra tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng, riêng môn bắn súng K54 sẽ diễn ra tại trường bắn của Lữ đoàn 131.

Thời gian qua, Bộ Tham mưu đã chỉ đạo Phòng Quân huấn-Nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chỉ thị, kế hoạch tổ chức hội thi trình Tư lệnh Hải quân phê duyệt, triển khai tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường phát biểu

Căn cứ vào đó, Phòng Quân huấn-Nhà trường phối hợp với các cơ quan (các tiểu ban giám khảo) dự thảo Quy chế chung hội thi, lấy ý kiến của các cơ quan chức năng lần thứ nhất; đang xây dựng dự thảo ngân hàng câu hỏi, đáp án các môn thi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã khảo sát địa điểm khu vực thi, xây dựng dự thảo kế hoạch bảo đảm và lập dự trù bảo đảm vật chất cho hội thi.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng kết luận: Hội thi phải quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “Công tâm, vô tư, khách quan và chính xác”. Để thực hiện tốt được phương châm trên, Ban tổ chức hội thi năm nay sẽ đổi mới phương pháp tổ chức thi lý thuyết bằng cách áp dụng phần mềm ra đề thi và tiến hành thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính đối với tất cả các nội dung, trừ nội dung CTĐ, CTCT là vẫn áp dụng thi tự luận. Đối với phần thi xây dựng, báo cáo quyết tâm chiến đấu sẽ có thủ trưởng Bộ Tư lệnh dự và trực tiếp hỏi thí sinh.

Quang cảnh buổi họp

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu các tiểu ban cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, hướng dẫn nội dung ôn tập đầy đủ, chính xác, cụ thể; câu hỏi, đáp án sát với thực tiễn, bảo đảm khoa học, logic và bí mật tuyệt đối.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn