Bản lĩnh Đặc công Hải quân

HQVN -

Ngày 15-9-2020, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực ượng vũ trang nhân dân (LLVTND)” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đây là phần thưởng cao quý, viết tiếp trang sử vàng của Đặc công Hải quân, đơn vị 2 lần Anh hùng LLVTND.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1966-1973, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà, Quảng Trị rực lửa. Bằng phương thức tác chiến độc đáo, quả cảm, táo bạo, mưu trí, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 lập nhiều chiến công xuất sắc. Đơn vị đã chiến đấu gần 400 trận, đánh chìm, đánh hỏng 372 tàu các loại của địch, phá hủy hàng chục vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh, tiêu diệt hàng ngàn sinh lực địch... Đơn vị còn huấn luyện hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước ưu tú chi viện cho chiến trường sông, biển miền Nam; tham gia chiến dịch chống phong tỏa thủy lôi trên sông, biển miền Bắc; trực tiếp tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 biểu diễn võ thuật

Chiến công nối tiếp chiến công cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân còn tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia và chiến đấu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND (1969, 1971); 4 đơn vị trực thuộc Lữ đoàn và 13 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó Đội Đặc công nước 1 (nay là Đại đội 1) 3 lần vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Đại tá Trần Văn Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 126 cho biết: Ngày 18-12 này vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND lần thứ 3. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lập nhiều thành tích trong huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy. Tất cả việc làm đó đã tô thắm truyền thống đơn vị anh hùng, tạo lên sự đặc biệt tinh nhuệ của Đặc công Hải quân.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi huấn luyện

Những năm qua, kết quả huấn luyện của Lữ đoàn đã có sự chuyển biến vượt bậc, nhất là về trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Bộ đội có khả năng bơi đường dài đã tổ chức bơi đường dài theo đội hình chiến thuật hàng chục giờ liên tục trên các vùng biển. Đơn vị cũng tổ chức huấn luyện bộ đội sinh tồn trên biển kết hợp với các phương án tác chiến. Hiện nay, Lữ đoàn đã huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn có khả năng lặn ở độ sâu lớn. Đơn vị luôn phát huy tốt truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu trên các chiến trường sông, biển gắn với huấn luyện làm chủ các trang bị, khí tài hiện đại.

Đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương khi tham quan Lữ đoàn 126 đã chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với màn biểu diễn võ thuật điêu luyện của cán bộ, chiến sĩ. Họ xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ...

Không chỉ thực hiện tốt tiêu chí "Bơi, lặn giỏi; võ giỏi; bắn giỏi; tác chiến giỏi, giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ; nghĩa tình đồng đội, quân dân keo sơn", cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Năm 2015, đơn vị tham gia tìm kiếm máy bay Su-22 tại vùng biển Bình Thuận đã tìm được máy bay và đưa được đồng đội về với đất mẹ. Năm 2016 đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm hộp đen máy bay Su 30-MK2 tại vùng biển Nghệ An.

Tháng 10 vừa qua, Tàu Vietship 12, Vietship 01 đang nạo vét tại luồng Cửa Việt, thì gặp giông bão trong 2 tàu bị chìm, thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu, uy hiếp đến tính mạng. Lữ đoàn 126 đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cơ động vào chi viện cho lực lượng cứu nạn. Tổ đặc công nước gồm Trung úy Lê Duy Khánh, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 8 (tổ trưởng), Thượng úy QNCN Phan Cao Thắng, Tiểu đội trưởng và Hạ sĩ  Đoàn Văn Đức, Chiến đấu viên, đã lao ra khu vực tàu chìm, cứu được 1 thuyền viên và 1 ngư dân vào bờ an toàn.

Trung úy Lê Duy Khánh chia sẻ: Khi tổ chúng tôi bơi ra khu vực tàu chìm,  sóng biển lớn, nhiều lần đánh vỡ đội hình. Tôi và các tổ viên phải lựa thời cơ liên kết lại đội hình để vượt sóng dữ. Chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật đặc công và kinh nghiệm đi biển nhanh chóng thoát ra vòng xoáy quẩn, bơi gối sóng đưa người bị nạn vào bờ. Tổ đặc công và các lực lượng cứu nạn đã cứu thành công 8 thuyền viên tàu bị nạn trong vô vàn khó khăn, hiểm nguy. Thủ tướng Chính phủ đã điện biểu dương lực lượng đặc công nước và tổ bay trực thăng của Bộ Quốc phòng.

Vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 3, cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã và đang viết tiếp bản anh hùng ca Cửa Việt-Đông Hà, xứng đáng là những Yết Kiêu của thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Hải Hà

Thành tích tiêu biểu giai đoạn  2009 - 2020

Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng 10 cờ, 18 Bằng khen; Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công tặng 10 cờ, 25 Bằng khen. Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng” giai đoạn 2015 -2020...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn