Bàn giao 4 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

HQ Online -

16 giờ ngày 24-1, tại khu vực biển cách Đông Bắc đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 7 hải lý, Tàu KN 472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 của Kiểm ngư Việt Nam đã tổ chức bàn giao 4 ngư dân Philippines bị nạn cho tàu cá nước bạn.

Như Báo Hải quân Việt Nam điện tử đã đưa tin, 4 ngư dân nói trên là thành viên tàu Athan của Philippines. Ngày 7-1, tàu Athan rời cảng ở tỉnh Occidental Mindoro của Philippines đi đánh bắt hải sản. Đến 7 giờ ngày 23-1, 4 ngư dân trên rời tàu Athan đi đánh cá, sau đó bị trôi dạt trên biển.

15 giờ 30 phút ngày 23-1, tàu cá QNg 97079 TS đã gặp và vớt được 4 ngư dân nước bạn ở khu vực biển cách đảo Sơn Ca khoảng 24 hải lý về phía Đông Nam. Ngay sau đó, tàu cá QNg 97079 TS đã phát tín hiệu đề nghị được giúp đỡ.

Chấp hành sự điều động của trên, Tàu KN 472 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, xuất phát, tiếp cận tàu cá QNg 97079 TS và tiếp nhận 4 ngư dân Philippines.

Ngư dân Philippines ký biên bản bàn giao

Đến 16 giờ ngày 24-1, Tàu KN 472 đã tìm được tàu cá Athan của nước bạn và tiến hành bàn giao các ngư dân gặp nạn.

Cán bộ Tàu KN 472 trao văn bản bàn giao cho tàu nước bạn

Quá trình bàn giao, Tàu KN 472 đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Sau khi bàn giao xong, Tàu KN 472 tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển.

Tin: Văn Vũ; Ảnh: Tàu 472 cung cấp

4 ngư dân Philippines bị nạn là: Ednor Villacino (30 tuổi), Rolly Baleso (30 tuổi), Rommel Evan (32 tuổi), Eraed Dayot (41 tuổi).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn