Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng kiểm tra Lữ đoàn 957 theo kế hoạch

HQ Online -

Ngày 8-7, Ban chỉ đạo 1389 của Quân chủng do đồng chí Thượng tá Trần Đức Hải, Phó Trưởng phòng Điều tra hình sự Hải quân làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã kiểm tra Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân về công tác phòng, chống tội phạm; vi phạm pháp luật, mất an toàn trong đơn vị; phòng, chống và kiểm soát ma túy, mua bán người.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Lữ đoàn 957 đã phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án quân sự khu vực 2 tổ chức tốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 12 nghìn lượt người trong đơn vị. Các đơn vị của Lữ đoàn đều có tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách phục vụ tìm hiểu pháp luật của quân nhân trong đơn vị, tổ chức tốt ngày pháp luật theo đúng định kỳ 1 tháng 1 lần, đa dạng hóa các hoạt động tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức tọa đàm, sân khấu hóa, hái hoa dân chủ...

Quang cảnh buổi làm việc

Hằng năm, Lữ đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương kết nghĩa, tham gia huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu đơn vị trong thời gian tới cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị an toàn, không để các tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập vào đơn vị.

Tin, ảnh: Lê Sáng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn