Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

HQ Online -

Sáng 28-2, tại Quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Cam Ranh, Khánh Hòa) Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Tàu ngầm 186 Đà Nẵng và Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Hải quân điện tử xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu và Khánh Hòa;

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ thượng cờ cho Tàu ngầm số 186 "Đà Nẵng" và Tàu ngầm số 187 "Bà Rịa - Vũng Tàu". Đây là 2 chiếc tàu cuối cùng trong lô 6 tàu ngầm đặt hàng từ Liên bang Nga một sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, khẳng định sự thành công trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nga.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tôi thân ái gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất. Đặc biệt, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nói riêng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân nói chung những tình cảm sâu sắc; chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam

Thưa các đồng chí,

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn bộ đội Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Bác cũng đã từng nói “Phải xây dựng Hải quân của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, chứ không phải Hải quân của thế giới”. Thực hiện lời dạy của Người, trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn thử thách, đồng tâm hiệp lực cùng với quân và dân cả nước, lập nên nhiều chiến công hiển hách, đóng góp quan trọng vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, tạo môi trường hòa bình, ổn  định để xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chúng ta chủ trương đầu tư các trang bị quân sự hiện đại, từng bước thay thế các trang bị thế hệ cũ, lạc hậu theo lộ trình gắn kết với sự phát triển và khả năng bảo đảm của nền kinh tế đất nước là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng... Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta chủ trương đầu tư các trang  bị quân sự hiện đại, từng bước thay thế các trang bị thế hệ cũ, lạc hậu, theo lộ trình gắn với sự phát triển và khả năng đảm bảo của nền kinh tế. Mặc dù nền kinh tế của Đất nước còn khó khăn, nguồn lực còn rất hạn hẹp, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cùng với hiện đại hóa lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, Quân chủng Hải quân được ưu tiên hiện đại hóa để trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là thể hiện rõ tư duy mới  của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong những năm gần đây, Quân chủng Hải quân đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức lực lượng và trang bị vũ khí, trong đó có lực lượng tàu ngầm hải quân hiện đại, có uy lực tác chiến cao. Trong dự án đóng mới 6 tàu ngầm Kilo 636; từ năm 2014 đến nay, chúng ta đã chính thức đưa 4 tàu “Hà Nội”, “Thành phố Hồ Chí Minh”, “Hải Phòng”, “Khánh Hòa” và hôm nay tiếp tục là hai tàu “Đà Nẵng” và ”Bà Rịa – Vũng Tàu” chính thức vào biên chế của Lữ đoàn 189 để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Việc đưa đội tàu ngầm Kilô 636 (một loại tàu ngầm Diezen hiện đại nhất hiện nay) vào biên chế của Quân chủng Hải quân khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, đưa Hải quân Việt Nam tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới. Đồng thời, khẳng định bước tiến mới về năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Hải quân trong lộ trình tiến lên hiện đại. Với việc trang bị tàu ngầm hiện đại, Hải quân Việt Nam có thêm lực lượng đặc biệt quan trọng cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cho Quân chủng Hải quân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân trong quá trình tham gia thực hiện dự án đóng mới tàu ngầm Kilo 636. Tôi biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng tàu ngầm Hải quân nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước làm chủ vững chắc các trang bị hiện đại.

Trong không khí trọng thể của Lễ thượng cờ hôm nay, thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Hải quân Liên bang Nga đã ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả với phía Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa Quân đội. Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, quân đội và nhân dân các nước, bạn bè quốc tế đã dành nhiều tình cảm, sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu cho Quân đội và nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ thượng cờ Tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thưa các đồng chí,

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hoạt động tranh chấp chủ quyền trên biển, nhất là liên quan đến các vùng biển, hải đảo của nước ta vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường. Công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có trọng trách quan trọng của lực lượng Hải quân. Lực lượng tàu ngầm hiện đại của chúng ta là nhân tố mới, giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Do đó, tôi đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng để lực lượng tàu ngầm phát huy đúng vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đồng chí thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, Quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Chúng ta nhất quán và rõ ràng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với thiện chí và những nỗ lực của mình, chúng ta kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Luật biển Việt Nam năm 2012 và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC), để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích, an ninh của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai là, Luôn thấm nhuần sâu sắc giá trị thiêng liêng của mỗi tấc đảo, mỗi sải biển của Tổ quốc, ý nghĩa lớn lao của hoà bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta khẳng định rằng đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ; việc hiện đại hóa quân đội, trong đó có phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân hãy làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền và góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực.

Ba là, Đồng thời với việc đưa vào trang bị, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại, cần tập trung xây dựng lực lượng tàu ngầm hải quân vững vàng về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân chủng; lấy yếu tố con người là chủ thể quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa trang bị, vũ khí. Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các tổ chức Đảng trong đơn vị. Không ngừng nâng cao giáo dục, huấn luyện về công tác chuyên môn, bản lĩnh chính trị và ý thức bảo quản, làm chủ các trang thiết bị vũ khí cho các cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, Quân chủng cần rút kinh nghiệm từ công tác tiếp nhận, huấn luyện, khai thác làm chủ các tàu ngầm trong thời gian qua, tập trung làm tốt hơn công tác huấn luyện, khai thác. Tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, bảo đảm về trang bị kỹ thuật cho hoạt động đồng bộ của vũ khí, trang bị để làm chủ nhanh hơn, sâu hơn, vững chắc hơn, phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật các tàu ngầm hiện đại, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách dành cho các dự án trang bị, hiện đại hóa quân đội.

Thưa các đồng chí,

Với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam, với niềm vinh dự, tự hào được phục vụ trong lực lượng tàu ngầm hiện đại, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của lực lượng tàu ngầm nói riêng và Hải quân nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn