
Tại Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I tổ chức giữa tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, chúng tôi ấn tượng với một nữ quân y Hải quân dáng người nhỏ nhắn mà đĩnh đạc bước lên sân khấu nhận giải Ba. Đó là Thiếu tá Vũ Thị Diệp, Bác sĩ Khoa Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Mắt (Khoa B9), Viện Y học Hải quân-là 1 trong 2 cá nhân của Công đoàn Hải quân đạt giải thưởng lần này.
Giải thưởng Thiếu tá Vũ Thị Diệp nhận này là sự ghi nhận của cấp trên đối với sáng kiến “Sử dụng kỹ thuật khâu ép trong điều trị tụ dịch vành tai”. Chị cho biết, tụ dịch vành tai là tình trạng dịch hoặc máu tích tụ giữa lớp da và sụn vành tai. Trên lâm sàng, y, bác sĩ có thể dễ dàng chẩn đoán thông qua hình ảnh khối phồng với mật độ mềm ở mặt trước hoặc mặt bên của vành tai.

Bác sĩ Vũ Thị Diệp khám tai mũi họng cho bệnh nhân
Tại Khoa B9, tỉ lệ bệnh nhân bị tụ dịch vành tai khá thường gặp. Trước đây, các bác sĩ ở đây thường sử dụng kỹ thuật “chọc hút dịch vành tai” kết hợp băng ép hoặc “chích rạch và băng ép” nhưng hiệu quả điều trị không cao, dịch có thể tái lập chỉ sau ít giờ, hơn nữa việc băng ép quanh đầu khiến bệnh nhận khó chịu, mất thẩm mỹ. Để điều trị tình trạng trên hiệu quả, vấn đề đặt ra là phải loại bỏ được không gian tích tụ dịch tiềm ẩn, tái tiếp xúc sụn và màng sụn giúp cung cấp máu cho sụn tránh hoại tử.
Qua nghiên cứu, sau khi làm sạch ổ tụ dịch, Vũ Thị Diệp đã áp dụng kỹ thuật sử dụng chỉ khâu cố định 2 cuộn gạc hình con trỏ đặt song song với gờ xoắn ốc ở mặt trước và sau của vành tai nhằm tạo ra một áp lực trực tiếp và liên tục lên vị trí tụ dịch.

Thiếu tá Vũ Thị Diệp thực hiện một ca phẫu thuật
Kể từ tháng 11/2024 áp dụng vào thực tiễn điều trị tại Khoa B9, sáng kiến đã khắc phục được những hạn chế của kỹ thuật khác, mang lại tính thẩm mỹ và sự thuận tiện cho người bệnh. Đối với bác sĩ, kỹ thuật này giúp việc chăm sóc, đánh giá vị trí tổn thương nếu có tụ dịch hoặc nhiễm trùng dễ dàng hơn. Các bệnh nhân đạt kết quả điều trị tốt sau 5-7 ngày. 100% bệnh nhân không bị tái phát. Chi phí tiêu hao vật tư trong phẫu thuật ít.
Không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Vũ Thị Diệp còn tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của Công đoàn cơ sở Viện Y học Hải quân.
Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa II Dương Văn Ruệ, Phó Giám đốc Viện Y học Hải quân nhận xét: “Thiếu tá Vũ Thị Diệp là một bác sĩ trẻ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và y đức nghề nghiệp, gương mẫu về mọi mặt. Giải pháp trên của đồng chí Diệp mang tính thực tiễn cao, ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc và điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đồng chí cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, mới hoàn thành chương trình sau đại học”.
Phúc Vinh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn