Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, liên tục có tàu và ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa

HQ Online-Đồng chí Trần Duy Quân, Thuyền trưởng Tàu KN 402 cho biết: Đến 21 giờ 30 ngày 11-8, cán bộ, nhân viên Tàu KN 402 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã đưa 3 ngư dân về đảo Sơn Ca an toàn.

Thuyền viên Tàu KN 402 làm dây hỗ trợ ngư dân lên tàu

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 11-8, Tàu cá BĐ 95642 TS đang đánh bắt hải sản trong khu vực thời tiết xấu, sóng cấp 6, cấp 7 thì bị phá nước, có nguy cơ chìm. Vị trí tàu cá cách phía Bắc đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa 11 hải lý. Tàu KN 402 đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa thì nhận được tin báo tìm kiếm, hỗ trợ Tàu BĐ 95642 TS.

Tàu BĐ 95642 TS đã bị chìm 2/3 thân tàu

Sau gần 3 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm, đến 18 giờ cùng ngày, Tàu KN 402 đã tiếp cận được Tàu BĐ 95642 TS. Lúc này, Tàu BĐ 95642 TS đã chìm 1/3 thân tàu. Ngay sau đó, một tổ cứu nạn được cử sang Tàu BĐ 95642 TS để cứu người.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng gió, đến 19 giờ 20, cán bộ, nhân viên Tàu KN 402 đã đưa 3 thuyền viên Tàu BĐ 95642 TS lên tàu và đưa về bàn giao cho Trạm cứu hộ đảo Sơn Ca vào 6 giờ ngày 12-8.

Ngay lập tức, các ngư dân được hỗ trợ quần áo và lương thực

3 ngư dân trên Tàu KN 402

3 ngư dân được hỗ trợ thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, sức khỏe đã ổn định.

3 ngư dân lên đảo an toàn

Đảo Sơn Ca đã liên hệ với tàu cá BĐ 96768 TS do ông Lý Văn Vang làm Thuyền trưởng đón 3 ngư dân bị nạn cùng bệnh nhân Phạm Văn Trà bị tai nạn ngày 8-8 đang điều trị tại đảo (nay đã ổn định sức khỏe) để vào bờ điều trị tiếp.

*Cùng ngày 12-8,  Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận một ngư dân của tàu cá QNg 95122 TS gặp nạn. Đó là ông Phạm Hữu Cường, hành nghề lưới vây chì tại vùng biển Trường Sa, khi tàu đi cách đảo Núi Le khoảng 3 hải lý về phía Tây thì ông Cường bất ngờ có biểu hiện chóng mặt, tức ngực, khó thở, ngã xuống sàn tàu và bất tỉnh. Các ngư dân Tàu QNg 95122 TS đã kịp thời đưa ông Cường lên đảo Sơn Ca để tiến hành cấp cứu.

Ông Cường được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca đưa vào Bệnh xá cấp cứu

Ông Cường đang được điều trị tích cực tại Bệnh xá đảo Sơn Ca

Qua chẩn đoán của bác sĩ, ông Cường bị đột quỵ não ngày thứ hai. Với sự tận tâm, trách nhiệm, kíp quân y trên đảo Sơn Ca đã cấp cứu, giúp ông Cường qua cơn nguy kịch. Ông Cường hiện đang nằm điều trị tại Bệnh xá đảo Sơn Ca. 

           Tin, ảnh: Nguyễn Toàn, Minh Thắng, Hoàng Chiến, Thanh Tùng

Tàu BĐ 95642 TS do ông Trần Quang Luân, sinh năm 1988 làm thuyền trưởng và 2 thuyền viên là Lê Minh Trung và Trần Kim Minh. Cả 3 đều quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Hữu Cường sinh năm 1967 ở xã Phước Đông, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Cường hành nghề trên tàu cá QNg 95122 TS do ông Nguyễn Rô làm thuyền trưởng. Ông Rô trú tại xã Châu Thuận Biển, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn