95 mùa xuân có Đảng

HQVN -

Cứ mỗi mùa xuân về, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hướng về Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, tự hào về dân tộc, nhân dân anh hùng. 95 mùa xuân, Đảng soi đường, chỉ lối, đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước bị xoá tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ, với tinh thần yêu nước, nhân dân ta đã vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân, phong kiến tay sai. Nhưng do chưa có một lực lượng, tổ chức lãnh đạo đủ năng lực, uy tín và một đường lối đúng đắn hợp quy luật, được lòng dân, nên các phong trào đấu tranh đều đi đến kết cục thất bại, bị kẻ thù đàn áp tàn bạo. Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, tìm hướng đi cho dân tộc Việt Nam. Trong quá trình bôn ba thế giới, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. Trong hành trình vạn dặm đó, đầu xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp hội nghị hợp nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc, thành lập một đảng duy nhất lấy tên là ĐCSVN. Từ đây, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử, kết quả sự vận động nội tại của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. ĐCSVN ra đời đầu năm 1930 không những là điểm khởi đầu của Đảng trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản, mà còn là một bước chuyển lớn nhất, đặc biệt nhất, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam, bước chuyển sang thời kỳ mới cho sự phát triển, thời kỳ quyết định đến chiều hướng phát triển cho dân tộc…

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo một cao trào cách mạng rộng lớn trong cả nước - Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Qua cao trào đó, Đảng đã tạo ra được một trận địa cách mạng khá vững chắc: thực hiện được sự liên minh công nông, trên cơ sở đó đã xác lập quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng ngay từ đầu. Trước sự khủng bố tàn bạo của quân thù, Đảng vẫn kiên cường tranh đấu và xứng đáng là một đảng tiên phong lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, nhanh chóng hàn gắn những vết thương, tổ chức lại đội ngũ, giữ vững mối liên hệ với quần chúng và sớm khôi phục lại phong trào, kịp thời chuẩn bị đưa cách mạng nước ta bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

Bước vào Cao trào vận động dân chủ (1936-1939), vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chiến lược phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù nguy hiểm trước mắt, đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình…

Đầu xuân 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp cùng với Đảng lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn này, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chiến lược, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và các hội cứu quốc, xúc tiến khẩn trương công tác chuẩn bị khởi nghĩa về mọi mặt, vừa ra sức xây dựng đội quân chính trị rộng lớn của quần chúng, vừa chú trọng xây dựng các khu căn cứ địa và tổ chức vũ trang, vừa đẩy mạnh đấu tranh chính trị, vừa mở rộng chiến tranh du kích, phát động một cao trào chống Pháp, đuổi Nhật khắp cả nước làm tiền đề thực hiện khởi nghĩa từng phần, mở đường tiến lên tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã sáng tạo nên một mẫu mực về cách mạng giải phóng dân tộc do giai cấp công nhân lãnh đạo ở một nước thuộc địa, phong kiến. Thắng lợi đó đã khôi phục nền độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ nước nhà, làm chủ xã hội, đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ địa vị bất hợp pháp trở thành đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thắng lợi đó là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng trên cả ba mặt: đường lối cách mạng sáng suốt; tổ chức lực lượng cách mạng chặt chẽ, hùng hậu; phương pháp đấu tranh cách mạng phong phú, linh hoạt…

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn thử thách, thù trong, giặc ngoài, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, làm cho cuộc đấu tranh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc càng thêm phần khốc liệt. Nhờ tay lái vững vàng, bản lĩnh và mưu lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi sóng gió thác ghềnh. Dựa vào sức mạnh hùng hậu của nhân dân quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, hiểu rõ bản chất của kẻ thù, vận dụng sách lược đấu tranh hết sức mềm dẻo và linh hoạt nhưng không nhân nhượng về nguyên tắc, Đảng đã giữ vững được chính quyền, tranh thủ thời gian hoà hoãn rất quý báu để chuẩn bị lực lượng về mọi mặt trước khi bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.

Sau 9 năm kháng chiến (1946 - 1954) đầy gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân Pháp xâm lược và can thiệp của Mỹ. Đảng đã minh chứng một chân lý sáng ngời: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc thuộc địa nhỏ yếu đoàn kết chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân thì có thể đánh bại bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và tự do thực sự. Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh, ba tiếng đó được các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh cho độc lập, tự do cũng như nhân dân tiến bộ thế giới nhắc đến với niềm tự hào, cảm phục.

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đảng vừa lãnh đạo quân và dân miền Bắc trong công cuộc xây dựng CNXH, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, làm nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho miền Nam. Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta đánh tan các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai và chư hầu, đưa đến đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với thắng lợi vĩ đại đó, cách mạng Việt Nam đã bước sang giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn cách mạng XHCN và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước quá độ lên CNXH với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Giai đoạn 1975 - 1986, Đảng lãnh đạo nhân dân ta ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của CNXH, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng trong những năm đầu cả nước đi lên CNXH. Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của nhân dân, Đại hội VI của Đảng (12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Từ năm 1986 đến nay, trước mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống XHCN tạm thời lâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng (6/1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xác định quan điểm, phương hướng xây dựng đất nước, khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng XHCN. Từ đó đến nay, qua các kỳ đại hội tiếp theo, Đảng tiếp tục phát triển tư duy lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua gần 40 năm đổi mới, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, chính trị thế giới. Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hoàn thành về đích sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, có quan hệ ngoại giao với 194 nước và vùng lãnh thổ; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các cường quốc trên thế giới.

Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất, là cơ hội chiến lược, nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Điều đó đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy được tối đa sức mạnh toàn dân tộc, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập ĐCSVN là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về quê hương, đất nước anh hùng. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Tỵ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào năm 2025 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS Đinh Ngọc Quý (Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn