60 năm vững bước từ Trường Sơn đến Trường Sa

Kỷ niệm ngày thành lập Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (19-8-1958 - 19-8-2018)

Đại tá Đặng Văn Dương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân

HQ Online -

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngày 19-8-1958, tại sân vận động Cầu Thủng, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 83 cầu đường (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân) trên cơ sở sắp xếp lại khung cán bộ của Trung đoàn 83, Sư đoàn 335. Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn vừa củng cố, ổn định tổ chức lực lượng vừa tích cực làm công tác chuẩn bị và đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ như: Mở đường, khai phá, xây dựng nông trường và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào (1960-1961).

Theo yêu cầu, nhiệm vụ mới của Quân đội, ngày 6-6-1961, Bộ Tổng Tham mưu ra Chỉ thị số 318/TM tổ chức lại Trung đoàn 83 cầu đường. Theo đó, trong thời chiến, Trung đoàn có nhiệm vụ bảo đảm cơ động cho các lực lượng của Bộ trong chiến dịch, bảo đảm các tuyến giao thông hậu phương, khi cần tăng cường cho hướng chiến dịch. Trong thời bình, Trung đoàn có nhiệm vụ sửa chữa và làm mới những con đường có tính chiến lược. Tháng 10-1961, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định chuyển Trung đoàn 83 Công binh cầu đường về trực thuộc Cục Công binh. Đây là một bước phát triển có tính bước ngoặt của Trung đoàn về chức năng, nhiệm vụ và là điều kiện để phát triển chuyên môn nghiệp vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 83 làm nhiệm vụ CQ88

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở tuyến đường Vụ Bản-Cẩm Thủy; thi công cầu tàu K15 Đồ Sơn, Hải Phòng đã khẳng định vai trò, vị trí, khả năng bảo đảm công binh của Trung đoàn trong giai đoạn mới, cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Với tinh thần “Quyết đi, quyết đến, quyết đánh và quyết thắng”, “Đi sâu, đi lâu, đi đến ngày toàn thắng”, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn 83 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, ứng cứu các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm, Nội Bài, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ trên miền Bắc.

Là đơn vị công binh cơ động dự bị chiến lược, Trung đoàn 83 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9-Khe Sanh, đặc biệt là sáng kiến làm đường trượt Phu Ắc để vận chuyển 3 nghìn tấn lương thực từ đỉnh núi Phu Ắc, tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào xuống chân núi, kết nối với đường 12A của nước ta... góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

Tháng 5-1973, Trung đoàn về trực thuộc Quân khu 5, tiếp tục tham gia chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Do đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 9-1975, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân”.

Nhằm tăng cường lực lượng xây dựng các công trình phòng thủ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, tháng 3-1976, Bộ Quốc phòng quyết định điều động Trung đoàn 83 thuộc Quân khu 5 sang trực thuộc Quân chủng Hải quân. Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà Quân chủng Hải quân giao cho. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tư tưởng chỉ đạo của Trung đoàn là: “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, thì nay được xác định là: “Hướng về Trường Sa; tất cả vì Trường Sa thân yêu; Đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất xây dựng hàng nghìn công trình lớn, nhỏ; vận chuyển hàng triệu tấn vật liệu, hàng hóa các loại, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng khang trang, vững vàng hơn.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ hai cho Trung đoàn 83 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới (1986-1994). Đây là phần thưởng đặc biệt cao quý, là vinh dự lớn lao đối với Trung đoàn 83 Công binh Hải quân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày càng cao, ngày 22-5-2013, Bộ Quốc phòng ra Quyết định tổ chức lại Trung đoàn Công binh 83 thành Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân. Đây là dấu mốc quan trọng để Lữ đoàn tiếp tục phát triển, trưởng thành.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương Quân công hạng Ba; 9 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 7 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 8 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

42 tập thể và 573 cá nhân được tặng thưởng từ Huân chương Chiến công hạng Ba đến hạng Nhất; Đại đội 4, Tiểu đoàn 886 được Chủ tịch nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Hai đồng chí Trần Văn Lâm và Nguyễn Văn Lanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn