Tiếp tục đổi mới, xây dựng Học viện Hải quân chính quy hiện đại

HQ Online -

Thời gian qua, Học viện Hải quân thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng Học viện chính quy, hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống của Học viện Hải quân (26-4-1955 – 26-4-2018), Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải quân Việt Nam về nội dung này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Kính thưa Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân! Đề nghị đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của Học viện Hải quân (HVHQ) trong thời gian qua?

Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Lâm: Những năm qua, Học viện đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng lên. Sĩ quan đào tạo ở HVHQ luôn đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn; trở thành cán bộ chủ trì ở các cấp trong Quân chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Học viện đã hoàn thành cải tiến chương trình đào tạo ở tất cả các bậc học, theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện phát triển cả về số lượng và chất lượng với 100% có trình độ đại học, trên 70% trình độ sau đại học, 15 % là tiến sĩ, 100% giảng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên; có 16 đồng chí là giáo sư, phó giáo sư, 7 nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú.

Các học viên Học viện Hải quân trao đổi nội dung học tập. Ảnh: Trọng Thiết

Trong 5 năm gần đây, Học viện đã triển khai và hoàn thành 19 dự án, đề tài cấp bộ và ngành; nghiệm thu, đưa vào ứng dụng thực tế 42 sáng kiến, sáng chế, biên soạn 167 loại giáo trình, đưa vào giảng dạy. Chất lượng xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến vững chắc.

Năm 2017, HVHQ hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm định do Bộ Quốc phòng triển khai; đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học với 57/61 tiêu chí được đánh giá tốt. Đầu năm 2018, HVHQ tổ chức thành công Hội thảo khoa học sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, được cấp trên đánh giá cao; sắp tới tiếp tục thực hiện và phấn đấu để bảo vệ luận án tiến sĩ bằng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nga). Năm 2016, 2017, HVHQ được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết giải pháp chủ yếu mà HVHQ đã triển khai để đạt được kết quả trên?

Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Lâm: Những năm gần đây, HVHQ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác GD-ĐT với nhiều khâu đột phá quan trọng; đã tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (đào tạo theo định hướng năng lực đầu ra trong các trường đại học kĩ thuật); ban hành chuẩn đầu ra cho từng loại hình và chuyên ngành đào tạo sát với thực tiễn nhiệm vụ và sự phát triển về lực lượng, vũ khí trang bị của Quân chủng, cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Học viện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ sư phạm; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy-học; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, cách ra đề thi; thay đổi cách tính điểm theo hướng đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; áp dụng phương pháp thi online (trực tuyến), thi trắc nghiệm trên mạng máy tính… tạo được sự khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả học tập. Toàn Học viện đẩy mạnh thực hiện giảng đường “2 không, 3 nhất” (2 không: không hút thuốc; không vi phạm quy chế, quy định), 3 nhất: (quan hệ thầy-trò mẫu mực nhất; giảng đường chính quy nhất; cảnh quan, môi trường sạch, đẹp nhất) để xây dựng môi trường giáo dục chính quy, hiện đại và nhân văn.

Giờ học thực hành máy tàu ở Học viên Hải quân. Ảnh: Anh Mão

PV: Đề nghị Giám đốc nói rõ hơn về việc lấy thực tiễn hoạt động huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu tại các đơn vị làm cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH của Học viện?

Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Lâm: Với phương châm lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện, HVHQ đã xây dựng chuẩn đầu ra cho từng đối tượng đào tạo theo hướng bám sát nhiệm vụ của đơn vị cơ sở; thực hiện nghiêm Chỉ thị 89 của Bộ Quốc phòng về tăng cường tổng kết thực tiễn, công tác huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu gắn với công tác GD-ĐT của các nhà trường Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy chế 3252 của Quân chủng về phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với HVHQ để tổ chức truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, SSCĐ cho giảng viên và học viên. Đồng thời, Học viện đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế, đảm nhiệm chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị một cách hợp lý, tham gia các đoàn công tác đi thăm Trường Sa, DK1... để tích lũy kiến thức thực tiễn. Học viện sẽ tiếp tục có những chính sách thỏa đáng để thu hút các đồng chí cán bộ tâm huyết, có trình độ và kinh nghiệm của các đơn vị trong Quân chủng về công tác tại Học viện. Cán bộ, học viên khai thác tối đa công năng các phòng học chuyên dùng và tổ hợp mô phỏng hiện đại vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập cho các đối tượng học viên. Toàn học viện nâng cao hiệu quả sử dụng các tàu trong tổ chức huấn luyện học viên; đưa cán bộ, học viên đi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển kết hợp đối ngoại quốc phòng bằng Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn; nâng cao chất lượng thực hành, thực tập tại các đơn vị, đặc biệt là học viên cuối khoá và học viên đào tạo theo chức vụ; điều chỉnh thời gian thực tập sau Tết Nguyên Đán, trong dịp ra quân huấn luyện để nâng cao chất lượng thực tập... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!                                                              

VŨ HƯỞNG, NGUYÊN BÌNH (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn